Phát hiện 121 mẫu con dấu giả các cơ quan, tổ chức tại tiệm photocopy

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
07/09/2020 05:37 GMT+7

Chiều 6.9, Công an Q.Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) cho biết đã khám xét, phát hiện 121 con dấu giả các cơ quan, tổ chức tại TP.Đà Nẵng liên quan chuyên án làm giả giấy tờ, con dấu.

Trước đó, tháng 6.2019, bà Nguyễn Thị Thu Thuyền (33 tuổi, ngụ P.Thanh Khê Tây, Q.Thanh Khê) đến UBND phường nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính thì bị ông Đoàn Văn Giang (Phó chủ tịch UBND P.Thanh Khê Tây) phát hiện “giấy xác nhận tình trạng kinh doanh” của bà Thuyền làm giả chữ ký của chính ông nên trình báo Công an Q.Thanh Khê.

Ông chủ tiệm photocopy và “bộ sưu tập” khủng 121 con dấu giả

Qua hơn 2 tháng truy xét, công an quận đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Trần Đình Pháp (27 tuổi, ngụ P.Hòa An, Q.Cẩm Lệ) và Trần Ngọc Trinh (56 tuổi, ngụ P.Hải Châu 1, Q.Hải Châu, cùng TP.Đà Nẵng) về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Pháp khai đã nhận của bà Thuyền 2 triệu đồng, sau đó đặt ông Trinh (chủ tiệm photocopy số 17 Phan Châu Trinh, P.Hải Châu 1) làm giả giấy tờ với giá 100.000 đồng. Ông Trinh dùng máy tính, máy in để làm giả con dấu và tự ký giả chữ ký hoặc in các mẫu chữ ký vào tài liệu giả.
Kiểm tra máy tính của ông Trinh, cơ quan điều tra phát hiện 121 mẫu con dấu giả các cơ quan, tổ chức tại TP.Đà Nẵng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.