Phát hiện 11 thùng chất 'lạ' ven sông Đáy

25/12/2014 14:16 GMT+7

(TNO) Trưa 25.12, Đội Cảnh sát môi trường, Công an huyện Yên Khánh (Ninh Bình) tổ chức vận chuyển 11 thùng phuy chứa chất “lạ” nằm ven đê sông Đáy, phía sau Khu công nghiệp Khánh Phú (xã Khánh Phú, huyện Yên Khánh).

(TNO) Trưa 25.12, Đội Cảnh sát môi trường, Công an huyện Yên Khánh (Ninh Bình) tổ chức vận chuyển 11 thùng phuy chứa chất “lạ” nằm ven đê sông Đáy, phía sau Khu công nghiệp Khánh Phú (xã Khánh Phú, huyện Yên Khánh).
Lấy mẫu chất “lạ” gửi đi phân tích
Lấy mẫu chất “lạ” gửi đi phân tích - Ảnh: Đ.D
Lực lượng Cảnh sát môi trường cũng đã lấy mẫu chất “lạ” chứa trong các thùng phuy gửi đi phân tích.
Tại hiện trường, 11 thùng phuy loại 200 lít bên trong chứa dung dịch dạng lỏng nằm lăn lóc ven đê sông Đáy. Lực lượng Cảnh sát môi trường đã dùng cần cẩu đưa từng thùng phuy lên xe tải để vận chuyển đi.
Ông Đinh Văn Phái (ngụ thôn Hào Phú, xã Khánh Phú) là người phát hiện sự việc khi đang chăn bò trên đê sông Đáy.
“Tôi thấy một chiếc xe tải nhỏ màu xanh dừng lại trên đê, đổ các thùng phuy trên xe xuống ven đê rồi chạy đi ngay. Lúc đó tôi chưa nghĩ ra là cái gì nên không để ý nhưng sau nhiều người biết chuyện nên đã gọi điện báo cho cơ quan chức năng”, ông Phái nói.
Hiện cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.