Phát hiện 10 tấn thực phẩm chức năng giả

26/01/2015 07:36 GMT+7

Trong hai ngày 24 và 25.1, lực lượng công an Hà Nội đã phát hiện nhóm sản xuất thực phẩm chức năng giả, thu giữ khoảng 10 tấn hàng giả thành phẩm.

Trong hai ngày 24 và 25.1, lực lượng công an Hà Nội đã phát hiện nhóm sản xuất thực phẩm chức năng giả, thu giữ khoảng 10 tấn hàng giả thành phẩm.

Trước đó, ngày 24.1, lực lượng chức năng kiểm tra một ô tô trên phố Trần Khát Chân (P.Thanh Nhàn, Q.Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội) phát hiện 170 hộp thực phẩm chức năng sữa ong chúa làm giả nhãn hiệu của Úc. Qua điều tra, tài xế Nguyễn Tuấn Linh (ngụ P.Hà Huy Tập, TP.Vinh, Nghệ An) khai nhận đang chở hàng thuê cho một số kho hàng tại Nghệ An và Bắc Ninh.
Khám xét khẩn cấp 5 kho hàng tại chợ đầu mối Lim (H.Tiên Du, Bắc Ninh) và 3 kho hàng ở TP.Vinh, cơ quan công an đã thu giữ 505 thùng các tông, 14 bao tải bên trong chứa thực phẩm chức năng giả. Cơ quan chức năng bước đầu xác định 3 người liên quan là Linh, Nguyễn Thị Hồng Liên (33 tuổi, ngụ TP.Vinh), Nguyễn Công Việt (29 tuổi, ngụ Bắc Ninh) đã khai nhận làm nhái nhiều sản phẩm nổi tiếng trên thị trường.
 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.