Phát động giải báo chí viết về phòng chống thiên tai

13/10/2019 06:56 GMT+7

Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai (Bộ NN-PTNT), Bộ TT-TT, Hội Nhà báo VN và Chương trình phát triển Liên Hiệp Quốc tổ chức lễ phát động giải báo chí toàn quốc về phòng chống thiên tai lần thứ nhất năm 2019.

Ngày 12.10, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai (Bộ NN-PTNT), Bộ TT-TT, Hội Nhà báo VN và Chương trình phát triển Liên Hiệp Quốc tổ chức lễ phát động giải báo chí toàn quốc về phòng chống thiên tai lần thứ nhất năm 2019 với chủ đề: Giảm thiểu thiệt hại do thiên tai - Chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu bắt đầu từ cộng đồng.
Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết giải được phát động nhằm ghi nhận, tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có đóng góp thiết thực đối với công tác thông tin tuyên truyền về phòng, chống thiên tai; đồng thời là cơ hội để tăng cường sự phối kết hợp giữa các cơ quan phòng, chống thiên tai với các cơ quan truyền thông đại chúng.
Giải thưởng được xét trao cho các tác phẩm thuộc 5 thể loại báo chí: báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và ảnh báo chí. Ban tổ chức nhận bài thi từ 12.10 đến hết 31.3.2020, trao giải vào tháng 5.2020.
Cùng ngày, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai và Quỹ nhi đồng Liên Hiệp Quốc phối hợp tổ chức lễ hưởng ứng ngày Quốc tế giảm thiểu rủi ro thiên tai (13.10).
Theo thống kê của Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai, trong 10 năm trở lại đây, thiên tai tại VN đã làm trên 3.600 người chết và mất tích, gây thiệt hại khoảng 228.000 tỉ đồng. Trung bình mỗi năm thiệt hại do thiên tai khiến VN mất đi từ 1 - 1,5% GDP.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.