Phạt cô gái từ ổ dịch Hải Dương thuê thuyền sang Quảng Ninh trốn chốt kiểm soát 25 triệu

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
16/02/2021 12:37 GMT+7

Một cô gái 19 tuổi thuê thuyền đi từ ổ dịch Hải Dương sang Quảng Ninh nhằm trốn chốt kiểm soát phòng dịch Covid-19 đã bị phát hiện, cưỡng chế vào khu cách ly bắt buộc và phạt hành chính 25 triệu đồng.

Ngày 16.2, thông tin từ Công an TX.Đông Triều (Quảng Ninh) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt 25 triệu đồng và cưỡng chế cách ly tự trả phí đối với chị N.T.P.T (19 tuổi, trú tại thôn Thanh Bình, xã Việt Dân, TX.Đông Triều) về hành vi vi phạm quy định phòng chống dịch Covid-19.
Trước đó, khoảng 16 giờ 30 ngày 15.2, tại khu vực ven bờ sông Kinh Thầy, đoạn qua địa phận P.Mạo Khê (TX.Đông Triều), tổ tuần tra phòng dịch Covid-19 của địa phương này phát hiện chị N.T.P.T trốn chốt kiểm soát để đi từ vùng dịch H.Cẩm Giàng (Hải Dương) sang Quảng Ninh.
Làm việc với cơ quan chức năng, chị T. khai nhận chiều 15.2, được bạn chở bằng ô tô từ P.Tứ Minh (TP.Hải Dương) đến địa phận P.Minh Tân (TX.Kinh Môn, Hải Dương). Tại đây, chị T. thuê lái đò với giá 100.000 đồng chở qua sông sang địa phận P.Mạo Khê (TX.Đông Triều). Khi chị T. vừa lên bờ và chờ người nhà đến đón đã bị tổ tuần tra phát hiện, đưa về trụ sở công an để làm việc.
Đáng chú ý, chị T. đang làm việc tại Công ty Sumidenso, Khu Công nghiệp Đại An (H.Cẩm Giàng, Hải Dương), nơi đang là ổ dịch Covid-19.
Không những thế, chị T. khai nhận, mặc dù đã nắm được thông tin về tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại Hải Dương, Quảng Ninh và biết được hoạt động của các chốt kiểm soát dịch bệnh nhưng do công ty cho nghỉ làm và có nhu cầu về quê để giải quyết công việc nên đã cố tình xâm nhập trái phép từ vùng dịch vào địa bàn TX.Đông Triều.
Ngay trong tối 15.2, chị T. đã bị cơ quan chức năng TX.Đông Triều đưa đi cách ly theo hình thức tự trả phí.

Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 và cách ly tại nhà người du xuân về từ Cẩm Giàng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.