Phạt 7,5 triệu đồng và tước GPLX 3 tháng tài xế lái xe bằng chân

Gia Bách
Gia Bách
04/07/2018 13:01 GMT+7

Tài xế xe khách dùng chân lái xe trên cao tốc Trung Lương - TP.HCM bị phạt 7,5 triệu và tước giấy phép lấy xe (GPLX) 3 tháng.

Trưa 4.7, ông Hà Văn Khởi, Quản lý nhà xe Tuấn Hiệp (Cà Mau), cho biết Cục cảnh sát đường bộ thuộc Bộ Công an đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Duy Hiếu (37 tuổi) số tiền 7,5 triệu đồng và tước giấy phép lái (GPLX) xe 3 tháng.
Nguyễn Duy Hiếu là tài xế của nhà xe Tuấn Hiệp, đã có hành vi dùng chân điều khiển xe khi xe đang lưu thông trên cao tốc Trung Lương - TP.HCM.
“Trước đó, giám đốc Chi nhánh Doanh nghiệp tư nhân Tuấn Hiệp đã ký quyết định tạm đình chỉ công việc đối với tài xế Nguyễn Duy Hiếu. Hiện giám đốc không có nhà nên chưa có quyết định cuối cùng về hình thức xử lý đối với tài xế Hiếu", ông Khởi chó biết them.
Giải trình với nhà xe về về hành vi dùng chân lái xe của mình, tài xế Hiếu cho rằng do điều khiển xe trên tuyến đường dài, ngồi lâu nên có hiện tượng tê chân và bị chuột rút nên mới đưa chân lên để co giãn. Tình cờ lúc đó có xe khác chạy ngang quay lại clip và đăng tải lên mạng xã hội.
Như Thanh Niên thông tin, sáng 27.6, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài gần 30 giây ghi lại cảnh tài xế xe khách điều khiển phương tiện phương tiện bằng chân khi đang lưu thông trên cao tốc.
Clip được ghi lại vào sáng cùng ngày (27.6) trên tuyến cao tốc Trung Lương - TP.HCM, hướng từ miền Tây về TP.HCM, đoạn qua H.Bến Lức, Long An.
Hình ảnh trong clip cho thấy tài xế đang điều khiển xe khách BS 69B - 001.89 của nhà xe Tuấn Hiệp bằng chân, hai tay vắt qua đầu ghế, trên xe lúc này có một số hành khách.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.