Phạt 3 người từ Hải Dương vào Quảng Ninh bằng thuyền, trốn kiểm tra y tế 75 triệu

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
03/02/2021 10:24 GMT+7

3 người dùng thuyền đi từ Hải Dương vào Quảng Ninh trốn kiểm tra y tế đã bị lực lượng chức năng xử phạt 75 triệu đồng.

Ngày 3.2, UBND TX.Đông Triều (Quảng Ninh) đã ra quyết định xử phạt 3 người dùng thuyền đi từ TX.Kinh Môn (Hải Dương) vào TX.Đông Triều, trốn kiểm tra y tế.
3 người bị xử phạt gồm: Phạm Thị Thúy (44 tuổi, trú tại khu Bích Nhôi 1, P.Minh Tân, TX.Kinh Môn), Bùi Văn Hồng (50 tuổi, trú tại xã Thiện Kế, H.Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) và Cao Văn Vang (54 tuổi, trú tại khu Tràng Bảng 2, P.Tràng An, TX.Đông Triều).

Cửa ngõ Quảng Ninh giới nghiêm trong ngày giãn cách xã hội chống Covid-19

Trước đó, khoảng 7 giờ 15 ngày 1.2, tổ công tác của Công an TX.Đông Triều phát hiện chiếc thuyền máy vỏ sắt chở 3 người kể trên đi qua sông Kinh Thầy từ địa phận P.Minh Tân (TX.Kinh Môn) sang khu Kim Sen (P.Kim Sơn, TX.Đông Triều) để trốn chốt kiểm soát dịch bệnh.
Sau khi phát hiện vụ việc, trong ngày 1.2, chính quyền TX.Đông Triều đã lập biên bản để điều tra dịch tễ và đưa 3 người nói trên đi cách ly y tế theo hình thức tự trả phí.
Làm việc với cơ quan chức năng, cả 3 người thừa nhận biết TX.Đông Triều đang cấm người từ vùng dịch Hải Dương vào địa bàn nhưng vẫn cố tình dùng thuyền đi sang, để tránh chốt kiểm soát trên QL18.
Thời gian vừa, chính quyền TX.Đông Triều đã phát hiện nhiều người từ Hải Dương vào địa bàn và còn trốn kiểm tra y tế. Cơ quan chức năng đã xử phạt tổng cộng gần 200 triệu đồng, đưa 7 người đi cách ly y tế bắt buộc 21 ngày.
TX.Đông Triều đang là ổ dịch lớn nhất tỉnh Quảng Ninh. Đã có 13 xã, phường bị phong tỏa vì có 16 ca nhiễm trên địa bàn.

Sáng 3.2: Hà Nội và 3 địa phương khác thêm 9 ca mắc Covid-19 ở cộng đồng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.