Phạt 2 chủ tàu giã cào tận diệt hải sản 42 triệu đồng

Phạm Đức
Phạm Đức
02/05/2018 11:12 GMT+7

Đồn biên phòng Cửa Sót (Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh) vừa xử phạt hành chính 2 chủ tàu cá hành nghề giã cào tận diệt hải sản trên vùng biển Hà Tĩnh tổng số tiền 42 triệu đồng.

Sáng nay, 2.5, trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, đại úy Phan Thái Cường, Phó đồn trưởng nghiệp vụ Đồn biên phòng Cửa Sót, cho biết đơn vị vừa xử phạt hành chính 2 chủ tàu cá hành nghề giã cào đánh bắt hải sản trái phép 42 triệu đồng.
Trước đó, vào lúc 17 giờ ngày 30.4, Đồn biên phòng Cửa Sót phối hợp Hải đội 2 (Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh) tổ chức tuần tra, kiểm soát tại khu vực biển, cách bờ biển xã Thạch Hải (huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) 1,5 hải lý, phát hiện tàu cá số hiệu NA 90751 TS do anh Vũ Văn Dần (32 tuổi, trú tại xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, Nghệ An) làm thuyền trưởng và tàu cá số hiệu NA 90750 TS do anh Trần Văn Ken (24 tuổi, cũng trú tại xã Diễn Ngọc) làm thuyền trưởng, chạy song song với nhau, dùng lưới giã cào khai thác hải sản trái phép.
Ngay lập tức, lực lượng biên phòng đã truy bắt 2 tàu cá trên. Làm việc với cơ quan chức năng, cả 2 thuyền trưởng đều thừa nhận hành vi vi phạm. “Các tàu cá hành nghề giã cào tận diệt hải sản chủ yếu ở các tỉnh khác như Nghệ An và Thanh Hóa. Phương thức hoạt động của tàu giã cào là dùng 2 tàu cá có công suất lớn chạy song song và kéo theo 1 tấm lưới, phía đáy của lưới được gắn nhiều chì nặng để có thể cào sâu đến tận đáy biển. Mắt lưới giã cào nhỏ nên tôm, cá, ốc, ghẹ... to, nhỏ đều bị đánh bắt đến cạn kiệt”, đại úy Cường nói.
Cũng theo đại úy Cường, thời gian qua, nhiều ngư dân Hà Tĩnh bị thiệt hại về ngư lưới cụ khi bị những tàu giã cào này cuốn mất lưới. Lực lượng Bộ đội Biên phòng đã triển khai nhiều đợt tuần tra nhằm ngăn chặn tình trạng trên. Ngoài ra, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh cũng đã gửi công văn đến các địa phương yêu cầu vận động, tuyên truyền các ngư dân hành nghề đánh cá hiểu được mối nguy hại về việc tận diệt hải sản ven bờ, không dùng giã cào khai thác hải sản ven bờ.  
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.