Phạt 12,5 triệu đồng vì tung tin thất thiệt về virus corona trên Facebook

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
30/01/2020 22:22 GMT+7

Một chủ tài khoản Facebook bị cơ quan chức năng tại Thừa Thiên - Huế phạt 12,5 triệu đồng vì tung tin thất thiệt về dịch bệnh do virus corona tại Huế.

Chiều 30.1, Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03) Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế xác minh làm rõ, đồng thời ra quyết định xử phạt hành chính 12,5 triệu đồng đối với một chủ tài khoản Facebook vì tung tin thất thiệt về dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona tại Huế.

Thêm 3 người Việt Nam mắc virus corona gây bệnh viêm phổi Vũ Hán

Khu vực cách ly để thu dung điều trị bệnh nhân dịch do virus corona tại Bệnh viện T.Ư Huế

Ảnh: B.V

Theo đó, ngày 30.1, Phòng PA03 Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế chủ trì phối hợp Thanh tra Sở Thông tin - Truyền thông (TT-TT) tỉnh Thừa Thiên - Huế, mời chủ tài khoản Facebook Nhàn Lê là bà Hà Thị Lê Nhàn (trú tại phường An Tây, thành phố Huế) đến cơ quan công an làm việc về việc chủ tài khoản Facebook này đã tung tin sai sự thật về dịch bệnh do virus corona, gây hoang mang dư luận tại Thừa Thiên - Huế.
Tại buổi làm việc, bà Nhàn thừa nhận hành vi vi phạm của mình và cam kết không tái phạm. Công an đã lập biên bản vi phạm hành chính, đề xuất xử phạt hành chính 12,5 triệu đồng, theo khoản 3, điều 64, Nghị định 174 năm 2013 của Chính phủ, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông.

Đo thân nhiệt từ xa tại Sân bay quốc tế Phú Bài- Thừa Thiên- Huế

Ảnh: Sở Y tế Thừa Thiên - Huế

Trước đó, ngày 29.1 trên trang Facebook có tài khoản Nhàn Lê xuất hiện dòng trạng thái với nội dụng: “Huế đã có 1 trường hợp dịch cúm corona, người Vũ Hán, đang nằm cách ly tại BVTƯ Huế. Thông báo cho cả nhà phòng tránh. Xuân an lành!!!”, khiến nhiều người lo lắng và gây hoang mang trong dư luận. Ngay sau đó, chủ tài khoản đã chủ động xóa dòng trạng thái trên.
Sau khi nắm được thông tin về tin đồn thất thiệt trên mạng xã hội, Bệnh viện Trung ương Huế có văn bản khẳng định đến thời điểm hiện tại, bệnh viện chưa có trường hợp nào nhiễm bệnh hoặc nghi ngờ nhiễm virus corona như thông tin được đăng tải từ Facebook “Nhàn Lê”. Đồng thời đề nghị Công an tỉnh và Sở  TT-TT tỉnh Thừa Thiên - Huế xác minh làm rõ người đã tung tin thất thiệt gây hoang mang dư luận.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.