Y án vụ tranh chấp tiền cá độ, chém người

18/11/2011 10:49 GMT+7

(TNO) Sáng 18.11, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM bác kháng cáo, tuyên y án 16 năm tù đối với Phan Văn Đủ (27 tuổi, ngụ Đồng Tháp) về tội “giết người”.

(TNO) Sáng 18.11, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM bác kháng cáo, tuyên y án 16 năm tù đối với Phan Văn Đủ (27 tuổi, ngụ Đồng Tháp) về tội “giết người”.

Tại tòa, Đủ khai, sáng 3.12.2010, Phan Văn Đủ, Trần Minh Tú và một số người khác tham gia chơi đá gà ăn thua bằng tiền.

Sau đó, gà của Tú đá thắng, Tú đòi Đủ “chung” 500.000 đồng. Đủ không đồng ý, cho là Tú vi phạm “luật chơi”, bắt gà ra khi đang đá nên tuyên bố hai bên huề nhau. Tú tức giận bỏ đi.

Tối cùng ngày, Tú cùng 5 người khác đến một quán cà phê gặp Đủ tiếp tục đòi tiền thua độ gà đá, nhưng Đủ không đồng ý.

Nguyễn Bửu Vinh (là con rể của người cô Tú) dùng tay đánh làm Đủ té xuống bậc thềm bên hông quán. Tiếp đó, Vinh đập nón bảo hiểm xuống nền đất vừa chửi vừa đe dọa: “Một đêm tao giết mười mấy con heo, huống hồ cái mạng của mày”; đồng thời, ra hạn trong 1 tuần phải mang tiền đến trả cho Tú.

Bực tức, Đủ lấy con dao chạy đến chém Vinh nhiều nhát (bị thương tật 40%), và chém tiếp vào một người khác trong nhóm Tú (bị thương tật 91%) rồi bỏ chạy, ném dao bỏ trốn.

Sau đó, được cha mẹ động viên, đến ngày 13.2.2011, Phan Văn Đủ trở về và đến Công an H.Thanh Bình, Đồng Tháp đầu thú.

Tại phiên xử phúc thẩm, Đủ cung cấp thêm tình tiết mới là đã bồi thường thêm 20 triệu đồng, gia đình bị hại có đơn bãi nại. Tuy nhiên, HĐXX phúc thẩm cho rằng, bị cáo không có thái độ ăn năn, thành khẩn nên tuyên y án.

Lê Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.