Y án vụ tiêu thụ tiền giả

25/04/2013 03:10 GMT+7

Hôm qua 24.4, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM tuyên y án sơ thẩm đối với Luo Zhen Bin (38 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) 18 năm tù và Đặng Thị Liên (29 tuổi, ngụ Đồng Nai) 10 năm tù về cùng tội tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả. Luo Zhen Bin đến Bình Dương làm phiên dịch và sống như vợ chồng với Liên.

Từ tháng 7 - 11.2011, Bin nhiều lần về Trung Quốc mua tổng cộng 160.000 nhân dân tệ giả mang sang Việt Nam cùng Liên đi đến các tiệm vàng ở Bình Dương đổi lấy tiền Việt. Ngày 14.11.2011, Liên đem 200 tờ nhân dân tệ giả đến tiệm vàng Thụy Hằng ở xã Đại Phước, H.Nhơn Trạch đổi thì bị bắt quả tang. Cùng ngày Luo Zhen Bin bị bắt giữ.

Quang Hiển

>> 18 năm tù cho phiên dịch người Trung Quốc tiêu thụ tiền giả
>> Nga phá đường dây tiêu thụ tiền giả do cảnh sát cầm đầu
>> Giám đốc chi nhánh ngân hàng tiêu thụ tiền giả
>> Phát hiện đường dây tiêu thụ tiền giả
>> Đề nghị truy tố 2 kẻ tiêu thụ tiền giả
>> Nhóm tiêu thụ tiền giả lĩnh án

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.