Y án tử hình đối tượng giết chủ cửa hàng sơn

03/06/2013 17:20 GMT+7

(TNO) Ngày 3.6, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM tuyên bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, y án tử hình đối với bị cáo Trần Đình Phúc (38 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) về tội “giết người” và 8 năm tù về tội “cướp tài sản”, tổng hợp hình phạt là tử hình.

Theo bản án sơ thẩm, tháng 6.2010, Phúc đi làm thợ hồ tại phường Trảng Dài (TP.Biên Hòa) thường hay đi ngang qua cửa hàng bán sơn xây dựng Ngọc Hân Anh ở số 135 Nguyễn Ái Quốc, TP.Biên Hòa.

Qua quan sát, thấy cửa hàng chỉ có một người phụ nữ - chị Nguyễn Ngọc Hân - trông coi nên Phúc nảy ý định và lên kế hoạch cướp tài sản.

Giết chủ cửa hàng sơn xây dựng, lãnh án tử
Trần Đình Phúc tại tòa

Sáng 1.11.2011, Phúc thủ sẵn dao, đón xe buýt đến quán cà phê đối diện cửa hàng ngồi quan sát. Sau đó, Phúc gọi điện thoại đến cửa hàng, giả vờ hỏi về các loại giá cả hàng hóa để tìm hiểu tình hình...

Biết chắc đã đến lúc có thể ra tay, Phúc liền đi vào cửa hàng, cầm dao kề vào cổ nạn nhân yêu cầu đưa tiền. Khi nạn nhân chống cự, hô hoán, Phúc đâm nạn nhân nhiều nhát, dẫn đến tử vong.

Sau đó, Phúc đóng cửa cửa hàng, lục tủ lấy đi 1 điện thoại di động và 1 xe máy (tổng giá trị tài sản gần 10 triệu đồng).

Đến trưa cùng ngày, con gái bà Hân đi học về thì hoảng hồn phát hiện mẹ mình đã bị giết chết.

Nhận tin báo, Công an phường Trảng Dài liền có mặt tại hiện trường, kết hợp cùng Công an TP.Biên Hòa truy bắt hung thủ.

Tin, ảnh: Lê Quang

>> Giết người vì bị chửi
>> Một thị trưởng Nga bị bắt vì tình nghi giết người
>> Vụ giết người yêu rồi tự sát: Hung thủ đi viếng mộ trước đó
>> Con rể Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc không liên quan vụ giết người
>> Bắt khẩn cấp 4 tên cướp tài sản
>> Bắt tên cướp tài sản tài xế taxi
>> Bắt tên cướp 2 lần dí dao cướp tài sản tài xế taxi
>> Y án tử hình kẻ giết người, cướp tài sản
>> Dùng mã tấu chém, cướp tài sản người đi đường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.