Y án kẻ giở trò đồi bại với bé gái hàng xóm

05/04/2013 15:29 GMT+7

(TNO) Ngày 5.4, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo, tuyên y án 6 năm tù đối với Nguyễn Văn Ngọc Mản (17 tuổi, ngụ Vĩnh Long) về tội “hiếp dâm trẻ em”, do không có tình tiết giảm nhẹ nào mới.

Nguyễn Văn Ngọc Mản ngụ cùng xóm với bé P.T.T.L (7 tuổi) ở thành phố Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long). Do có ý định giao cấu với L. từ trước nên chiều 24.12.2011, Mản đi tìm L.

Thấy L. đang ngồi chơi trước nhà ông nội nên Mản kéo vào nhà vệ sinh, thực hiện hành vi đồi bại.

Do quá đau, L. kể lại sự việc với mẹ ngay khi vừa về nhà. Sau đó, mẹ L. đã tố cáo Mản với cơ quan công an.

Trong quá trình điều tra, Mản còn khai nhận, trước đó, trong một lần đến nhà L. chơi, không thấy có người lớn ở nhà nên đã thực hiện hành vi tương tự.

Cho rằng mức án sơ thẩm xử con mình 6 năm tù quá cao, cha Mản đã làm đơn kháng cáo xin giảm án cho con. Tuy nhiên, Hội đồng xét xử đã không chấp nhận đơn kháng cáo của ông.

Tin, ảnh: Lê Quang

>> Lãnh 12 năm tù vì hiếp dâm trẻ em
>> Tuyên án tử hình kẻ giết người, hiếp dâm trẻ em
>> Bắt kẻ hiếp dâm trẻ em
>> Bắt khẩn cấp kẻ hiếp dâm trẻ em
>> Bắt kẻ giở trò đồi bại với cháu bé 7 tuổi
>> Án chung thân cho kẻ đồi bại

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.