Y án kẻ chặt tay nạn nhân cướp iPhone

07/12/2013 02:25 GMT+7

Hôm qua 6.12, TAND TP.HCM xử phúc thẩm, bác kháng cáo xin giảm án của Đào Chính Đại (27 tuổi, ngụ Q.1), tuyên y án 13 năm tù về tội “cướp tài sản”.

Liên quan đến vụ án này, trước đó tòa sơ thẩm còn tuyên Trần Minh Tuấn (17 tuổi, ngụ Q.10) 8 năm tù và Nguyễn Hữu Long (16 tuổi, ngụ Q.Tân Bình) 5 năm tù cùng về tội “cướp tài sản” nhưng hai bị cáo này không kháng cáo. Ngày 14.12.2012, Đại xách mã tấu cùng Tuấn và Long đến đường Tạ Quang Bửu (P.5, Q.8), thấy anh B.N.Đ đang cầm điện thoại iPhone. Đại dừng xe, cầm mã tấu chém anh Đ. đứt tay làm rơi điện thoại xuống đất. Long chụp lấy rồi lên xe đồng bọn tẩu thoát.

Lê Nga

>> Bắt khẩn cấp kẻ hiếp dâm rồi cướp tài sản
>> Vác mã tấu chém người, cướp tài sản
>> Phạt tù hai kẻ giết tài xế taxi cướp tài sản
>> Đang ngủ bị hiếp dâm, cướp tài sản

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.