Y án 3 năm tù nguyên trung úy cảnh sát trốn lệnh truy nã

28/02/2014 01:54 GMT+7

Ngày 27.2, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa xét xử phúc thẩm và tuyên y án đối với bị cáo Trần Hữu Nam (29 tuổi, ngụ P.Long Bình, TP.Biên Hòa, nguyên trung úy, công tác tại Công an TP.Biên Hòa, Đồng Nai) 3 năm tù về tội "trộm cắp tài sản".

Ngày 27.2, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa xét xử phúc thẩm và tuyên y án  đối với bị cáo Trần Hữu Nam (29 tuổi, ngụ P.Long Bình, TP.Biên Hòa, nguyên trung úy, công tác tại Công an TP.Biên Hòa, Đồng Nai) 3 năm tù về tội "trộm cắp tài sản".

Theo cáo trạng, tháng 12.2003, Nam cùng Lê Phú Tiến, Nguyễn Văn Sinh và Lê Phú Hải gây ra một số vụ trộm cắp tại P.Long Bình, TP.Biên Hòa. Sau đó, đồng bọn của Nam bị bắt, riêng Nam bỏ trốn. Công an TP.Biên Hòa phát lệnh truy nã Nam vào tháng 3.2004. Trong thời gian trốn truy nã, Nam về sống tại ấp 4, xã La Ngà, H.Định Quán, Đồng Nai. Sau đó, đi nghĩa vụ công an rồi trở thành sĩ quan chuyên nghiệp, mang hàm trung úy. Đầu năm 2013, trong một lần đi nhậu, Nam mua trái cây và xảy ra mâu thuẫn với người bán. Người bán trái cây bực tức vác dao tấn công. Bị thất thế, Nam lấy thẻ ngành ra thị uy để bảo toàn tính mạng. Từ sự việc này, Công an P.Tân Mai đã tiến hành các thủ tục để xử phạt hành chính. Khi trích lục hồ sơ để xử phạt, Công an P.Tân Mai phát hiện Nam chính là người tham gia các vụ trộm cắp tài sản năm xưa. Lúc này thân phận thật của Nam mới được phơi bày. Được biết, liên quan đến việc vụ Trần Hữu Nam trốn lệnh truy nã trở thành trung úy cảnh sát, Công an Đồng Nai đã tiến hành kiểm điểm và xử lý một số cán bộ, chiến sĩ liên quan.

Nguyễn Khánh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.