Xử vụ lâm tặc sát hại nhân viên lâm trường cách đây 18 năm

27/08/2013 08:55 GMT+7

(TNO) TAND tỉnh Bình Thuận ngày 26.8 mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Trương Thế Tài (42 tuổi, ngụ Quảng Trị) 14 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, lúc 17 giờ 30 ngày 24.11.1995, Tài cùng với nhóm lâm tặc vào tiểu khu 467 H.Tánh Linh (Bình Thuận) khai thác gỗ trái phép.

Vào khoảng 1 giờ ngày 25.11.1995, tổ truy quét chống phá rừng Tánh Linh (21 người) do anh Trần Sĩ Hướng (cán bộ kiểm lâm) làm tổ trưởng phát hiện nhóm lâm tặc trên đang vận chuyển gỗ nên tiến hành bắt giữ. Thấy lực lượng chức năng, nhóm lâm tặc bỏ chạy vào rừng, để lại 12 con bò (của 6 xe bò) cùng số gỗ khai thác trái phép.

Lát sau đó, nhóm lâm tặc quay lại tấn công lực lượng để lấy xe bò. Trong đó, Tài cầm theo đoạn cây đánh trúng vai anh Hướng 2 cái. Anh Hướng ra lệnh nổ súng cảnh cáo và anh Trần Quốc Trung (nhân viên lâm trường Tánh Linh) đã bắn 4 phát súng AR 15. Sau đó, thấy súng của anh Trung bị kẹt đạn nên đồng bọn của Tài dùng rựa chém anh Trung gục tại chỗ (kết quả điều tra không làm rõ là ai chém) và tử vong sau đó.

Trong vụ án này, có 10 bị cáo đã bị xét xử về tội giết người, 7 người lẩn trốn lệnh truy nã.

Riêng Tài sau khi gây án, về lẩn trốn tại ấp 5, xã Thanh Sơn, H.Định Quán (Đồng Nai).

Mãi đến ngày 17.4.2013, Tài ra đầu thú.

Quế Hà

>> Lâm tặc phá rừng khủng khiếp: Đốn nát hàng loạt cây chò cả trăm tuổi
>> Lâm tặc chống công an, 2 người bị thương
>> Vụ lâm tặc uy hiếp nhà báo ở Gia Lai: Số gỗ chưa đủ để khởi tố vụ án?
>> Vụ lâm tặc uy hiếp nhà báo ở Gia Lai: Trục vớt được 36 phách gỗ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.