Xử phúc thẩm vụ cán bộ huyện Hồng Ngự 'bảo kê' cát lậu

14/01/2015 08:14 GMT+7

Trong phiên xét xử vụ các nguyên lãnh đạo H.Hồng Ngự (Đồng Tháp) 'bảo kê' cát lậu, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM ngày 13.1 đã chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt đối với bị cáo Dương Tấn Quốc (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Ngự Bình), giảm từ 18 tháng tù xuống còn 10 tháng 7 ngày tù, bằng thời gian tạm giam về tội 'vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên'.

Trong phiên xét xử vụ các nguyên lãnh đạo H.Hồng Ngự (Đồng Tháp) “bảo kê” cát lậu, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM ngày 13.1 đã chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt đối với bị cáo Dương Tấn Quốc (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Ngự Bình), giảm từ 18 tháng tù xuống còn 10 tháng 7 ngày tù, bằng thời gian tạm giam về tội “vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên”.

Theo nhận định của HĐXX, bị cáo Quốc đang bị bệnh nặng, đi lại khó khăn, cần sự chăm sóc của gia đình. Đồng thời, bị cáo đã khắc phục một phần hậu quả nên chấp thuận kháng cáo của Quốc.
Trong khi đó, 5 bị cáo còn lại có kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt nhưng không được HĐXX chấp nhận gồm: Nguyễn Hồng Lâm (nguyên Bí thư Huyện ủy Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) bị tuyên 1 năm tù giam; Ngô Xuân Cảnh (nguyên Phó bí thư thường trực Huyện ủy Hồng Ngự): 6 tháng tù giam; Nguyễn Quốc Hưng (nguyên Chủ tịch UBND H.Hồng Ngự): 4 tháng tù giam, cùng về tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ”; Nguyễn Minh Triết: 6 tháng tù về tội “vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên”; Dương Trung Kỉnh (nguyên Trưởng phòng TN-MT H.Hồng Ngự): 6 tháng tù về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. HĐXX nhận định hành vi của 5 bị cáo nêu trên đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, mức án sơ thẩm của TAND tỉnh Đồng Tháp đã tuyên là nhẹ nên không xem xét giảm án.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.