Xử lý nghiêm đối tượng khai thác gỗ trắc trái phép

12/01/2011 00:46 GMT+7

(TNO) Ngày 11.1, UBND tỉnh Kon Tum cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hùng vừa ký văn bản gửi Công an tỉnh, Chi cục Kiểm lâm tỉnh yêu cầu điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng khai thác gỗ trắc trái phép tại rừng đặc dụng Đăk Uy theo quy định của pháp luật.

Đồng thời các đơn vị phối hợp với UBND huyện Đắk Hà có giải pháp hữu hiệu tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng đặc dụng Đăk Uy, không để tình trạng lâm tặc khai thác gỗ trắc trái phép như hiện nay.

Thời gian gần đây, rừng đặc dụng Đăk Uy (thuộc địa phận huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum) liên tục bị lâm tặc xâm phạm nghiêm trọng.

Đã có 75 vụ phá rừng xảy ra với gần 35m³ gỗ trắc bị chặt hạ, khiến rừng gỗ trắc duy nhất của Tây Nguyên đứng trước nguy cơ bị xóa sổ.

Nguyên Lộc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.