Xử lý nặng hành vi đốt pháo

30/12/2008 00:44 GMT+7

Hôm qua, thông tin từ Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an), chỉ trong 10 ngày qua, cơ quan chức năng đã bắt giữ 15 tấn pháo các loại.

Liên quan đến Thông tư liên tịch hướng dẫn việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép pháo nổ và thuốc pháo mà Bộ Công an, Viện KSND tối cao và TAND tối cao vừa ban hành ngày 25.12, đại tá Vũ Ngọc Hân - Phó chánh văn phòng Bộ Công an cho biết: những hành vi đốt pháo ở nơi công cộng, ném ra đường, đốt pháo với số lượng từ 1-5 kg pháo thành phẩm (hoặc tương đương 0,1-0,5 kg thuốc pháo) sẽ bị truy tố về tội gây rối trật tự công cộng. Nếu đốt pháo với số lượng nhỏ hơn nhưng trước đó đã bị phạt hành chính cũng bị coi là phạm tội. 

Thái Uyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.