Xét xử vụ mua bán hài cốt Mỹ

26/04/2005 22:34 GMT+7

Sáng qua 26/4, TAND tỉnh Đồng Nai đưa ra xét xử và tuyên phạt Đồng Văn Tịnh 12 năm tù, Hoàng Thị Hoa 7 năm tù cùng về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; Đỗ Thế Mỹ 2 năm tù, Nguyễn Bạch Dũng 30 tháng tù, Nguyễn Văn Sang và Nguyễn Thị Kiêm cùng bị 2 năm tù (án treo) về tội "xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt".

Từ năm 2000 đến đầu năm 2004, Tịnh và Hoa dùng thủ đoạn lập ra nhóm tự nguyện nhân đạo, lôi kéo nhiều người tham gia với chiêu bài ai tham gia đào bới tìm kiếm hài cốt Mỹ thì Tịnh lập danh sách đề nghị phía Mỹ cho đi định cư tại Hoa Kỳ hoặc được thưởng từ 40-120 ngàn USD. Cả hai dùng nhiều thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt 7.100 USD và 321 triệu đồng của 40 hộ gia đình (gồm 182 người). Ham lợi, bốn bị cáo khác là Mỹ, Dũng, Sang, Kiêm nhiều lần tham gia mua bán hài cốt (tưởng là của lính Mỹ, nhưng qua giám định, đó chỉ là xương người châu Á) để thu lời bất chính.

Lê Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.