Xét xử vụ lừa bán 53 căn hộ “ma” chiếm hơn 2,6 tỉ đồng

13/08/2013 12:30 GMT+7

(TNO) Sáng 13.8, TAND TP.Đà Nẵng mở phiên xét xử vụ Hồ Bích Nga lừa đảo, bán 53 căn hộ “ma” chiếm đoạt 2 tỉ 638,5 triệu đồng.

(TNO) Sáng 13.8, TAND TP.Đà Nẵng mở phiên xét xử vụ Hồ Bích Nga lừa đảo, bán 53 căn hộ “ma”, chiếm đoạt 2 tỉ 638,5 triệu đồng.

>> Lừa 36 người “chạy” chung cư
>> Đề nghị truy tố kẻ lừa 2,6 tỉ đồng “chạy” chung cư
>> Lừa bán chung cư 'ma' cho người thu nhập thấp

Theo cáo trạng, từ 24.5.20111, Nga làm nhân viên kinh doanh bất động sản (BĐS) tại Sàn giao dịch BĐS 255 Hùng Vương TP.Đà Nẵng. Đến 20.7.2011, Nga là Trưởng nhóm kinh doanh dự án nhà ở xã hội Blue House và được giao 2 quyển phiếu phu có đóng dấu treo của sàn giao dịch dùng để thu tiền bán hồ sơ nhà ở xã hội.

Đến 10.8.2011, Sàn giao dịch BĐS Đà Nẵng quyết định thôi chức vụ Trưởng nhóm nhưng vẫn tiếp tục giữ Nga làm việc. Nga chỉ giao lại một quyển phiếu thu, giữ lại một quyển và nảy sinh ý định lừa đảo (Thanh Niên Online đã thông tin).

Nga bịa chuyện có quen người ở Văn phòng UBND TP.Đà Nẵng, có thể làm được thủ tục thuê căn hộ chung cư thuộc diện chính sách xã hội tại P.Hòa Hiệp Nam, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng.

Với thủ đoạn này, Nga lừa bà Trương Thị Kim Khuê (52 tuổi, trú tổ Q.Thanh Khê) và Ngô Văn Trọng (40 tuổi, trú Q.Hải Châu, cùng TP.Đà Nẵng) đi môi giới, nhận đặt cọc tiền thuê căn hộ chung cư thu nhập thấp của nhiều người dân.

Sao đó Nga dùng quyển phiếu thu có đóng dấu treo của sàn giao dịch BĐS, viết giấy tay nhận tiền cọc hoặc lập hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất để lừa đảo.


Hồ Bích Nga trước tòa 

Tổng cộng, bà Nga nhận và chiếm đoạt của ông Trọng, bà Khuê tổng cộng 2 tỉ 638,5 triệu đồng. Hồ Bích Nga bị truy tố về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", dự kiến phiên tòa kéo dài trong hai ngày.

Thời gian qua, tại TP.Đà Nẵng, nhiều kẻ gian đã lợi dụng chính sách bố trí căn hộ chung cư (thuộc các dự án nhà ở xã hội) dành cho người thu nhập thấp để lừa đảo.

Trước đó, hôm 10.8, TAND Q.Sơn Trà cũng vừa tuyên phạt Phan Trần Nguyễn (69 tuổi, trú Q.Thanh Khê) 12 tháng tù về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Nguyễn cũng đã bịa chuyện bán căn hộ chung cư thu nhập thấp cho người nghèo, chiếm đoạt 45 triệu đồng tiền cọc.

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

>> Đà Nẵng mua lại chung cư thu nhập thấp
>> Ai được thuê, thuê mua nhà ở xã hội ?
>> Gần 25.000 căn hộ thương mại muốn chuyển thành nhà ở xã hội
>> Cháy căn hộ chung cư
>> Cháy chung cư Hòa Minh, nhiều người hoảng hốt
>> Bắt đối tượng lừa người nghèo 'chạy' chung cư
>> Bán chung cư cho cán bộ, công chức

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.