Xét xử vụ 'đấu súng với công an ở Cà Mau': Bị cáo đập bể đầu kêu oan

16/08/2013 10:42 GMT+7

(TNO) Khi bị kết án tổng cộng 8 năm tù hôm 15.8, bị cáo Phạm Anh (29 tuổi, quê quán Hòa Vang, Đà Nẵng) đã đập đầu vào vành móng ngựa đến chảy máu để kêu oan.

(TNO) Tòa án nhân dân TP.Cà Mau (Cà Mau) ngày 15.8 đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án “chống người thi hành công vụ” và “tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” đối với bị cáo Phạm Anh (29 tuổi, quê H.Hòa Vang, Đà Nẵng).

>> Nghi can bắn công an ở Cà Mau khai có 4 tiền án và mới ra tù
>> Bắt kẻ dùng súng bắn công an
>> Khởi tố bổ sung tội danh đối với nghi can nổ súng trước ngân hàng
>> Khởi tố nghi can nổ súng trước ngân hàng
>> Nghi can nổ súng trước ngân hàng chỉ có ý định trộm xe
>> Nghi can nổ súng trước ngân hàng chưa kịp cướp tiền

Nổ súng chống trả lại công an như phim

Theo cáo trạng, khoảng 2 giờ ngày 22.11.2012, Phạm Anh cùng Trần Quang Khải (32 tuổi, ngụ P.Chính Gián, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng điều khiển xe máy từ TP.HCM đến Cà Mau với mục đích tìm tài sản để trộm cắp. Khi đi, Phạm Anh chủ động mang theo một khẩu súng K59 và một khẩu súng ru lô (loại công cụ hỗ trợ) cùng nhiều đoản tự chế dùng để mở khóa xe máy.

Đến khoảng 10 giờ 30 ngày 22.11.2012, cả 2 đến TP.Cà Mau tìm xe mô tô để lấy trộm nhưng chưa phát hiện "con mồi" nào. Lúc này, Khải điều khiển xe chở Phạm Anh đến công viên Hồng Bàng (P.7, TP.Cà Mau). Tại đây Khải, Phạm Anh tập trung quan sát về hướng Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn chi nhánh Cà Mau và Ngân hàng Đông Á (đối diện công viên Hồng Bàng) để tìm cách "ăn hàng". 

 Bị cáo Phạm Anh
Cho rằng bị oan, bị cáo Phạm Anh tự ý gây thương tích

Thấy hai người có nhiều nghi vấn, người dân đã gọi điện thoại báo cho Công an P.7, TP.Cà Mau. Công an P.7 đã phân công thượng úy Võ Văn Tại và thiếu úy Phạm Văn Kiên xuống địa bàn tìm hiểu. Thấy công an, Anh cùng Khải phóng xe bỏ chạy. Thượng úy Tại kịp chụp giữ xe của đối tượng khiến 2 xe mô tô (cả xe của công an) đều ngã xuống đường. Khải và Phạm Anh bỏ chạy, 2 cán bộ công an truy đuổi thì bị Khải và Phạm Anh chống trả quyết liệt.

Phạm Anh đánh vào mặt thượng úy Tại bị thương. Lúc này, từ hướng Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn, hai chiến sĩ công an của H.Trần Văn Thời (tham gia áp tải tiền đến ngân hàng) là Nguyễn Sĩ Đồng và Mai Trường An nhìn thấy vụ việc nên chạy sang hỗ trợ.

Ngay sau đó, Khải cầm súng rulô bắn vào bả vai phải của thượng úy Tại. Thấy đồng đội bị đối tượng dùng súng tấn công, thiếu úy Kiên chạy sang hỗ trợ liền bị Khải bắn phát súng thứ 2 vào trán. Liền lúc đó, Phạm Anh cầm súng K59 định bắn tiếp vào thượng úy Tại và thiếu úy Kiên. May mắn 2 chiến sĩ Đồng và An kịp thời đến nơi, quật ngã Phạm Anh, phối hợp cùng người dân đi đường khống chế bắt được Phạm Anh.

Tang vật
Hai khẩu súng của Phạm Anh và Khải thu tại hiện trường và tang vật vụ án

Riêng Trần Quang Khải, sau khi bắn bị thương thượng úy Tại và thiếu úy Kiên thì súng rulô bị bể ổ đạn nên ném bỏ khẩu súng, đồng thời lấy dao cán xếp (20 cm) chống lại công an. Khi thiếu úy Kiên áp sát thì bị Khải dùng dao chém trúng cẳng tay trái.

Khải tiếp tục cầm dao chạy sang con đường trước UBND tỉnh Cà Mau, khống chế liên tiếp cướp 2 xe máy của người đi đường, nhưng bất thành. Tiếp đến Khải phát hiện ông Trương Đông Khải, ngụ P.5, TP.Cà Mau điều khiển xe mô tô với tốc độ chậm liền phóng lên xe ngồi phía sau, dùng dao kề vào cổ, khống chế cướp xe chạy thoát.

Đập bể đầu kêu oan

Trong suốt phiên tòa, Phạm Anh không thừa nhận mình cầm súng chống lại lực lượng làm nhiệm vụ cũng như “tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng trái phép”. Nhưng lời khai các nhân chứng, cũng như những chứng cứ thu thập trong quá trình điều tra, biên bản bắt người phạm tội quả tang, vật chứng thu giữ đúng cơ sở chứng minh hành vi phạm tội của Phạm Anh. 

Hội đồng xét xử tuyên phạt Phạm Anh 6 năm tù về tội “tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và 2 năm tù về tội “chống người thi hành công vụ”.

Trong lúc chủ tọa phiên tòa đang đọc bản án, Phạm Anh la lối và đập đầu vào vành móng ngựa, tự ý gây thương tích vùng trán. Được thể, người nhà Phạm Anh la lối làm náo loạn cả phiên tòa buộc lực lượng cảnh sát bảo vệ phải can thiệp, nhanh chóng đưa Phạm Anh ra xe về trại giam và sơ cứu vết thương.

Ba lần ngồi tù vì trộm cắp

Ngày 23.6.2005, Phạm Anh bị TAND H.Hòa Vang xử phạt 18 tháng tù vể tội “trộm cắp tài sản” và “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Ngày 19.9.2008, Phạm Anh lại bị TAND Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng xử phạt 18 tháng tù về tội “trộm cắp tài sản”. Tiếp đến ngày 15.4.2010, TAND TP.Biên Hòa, Đồng Nai xử phạt Phạm Anh 2 năm 6 tháng tù về tội “trộm cắp tài sản”.

Riêng Trần Quang Khải, sau khi gây án, bỏ trốn lên TP.HCM. Đến ngày 22.12.2012, Công an TP.Cà Mau phối hợp cùng Công an TP.HCM phát hiện Trần Quang Khải ở khu đất trống cạnh nhà số 38, đường 21, ấp 2, xã Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM. Trong lúc bị truy đuổi, Khải dùng dao chống trả quyết liệt làm 2 sĩ quan công an bị thương. Sau đó, Khải tự sát bằng dao.

Bài, ảnh: Gia Bách

>> Vụ đấu súng "hốt" ổ ma túy lớn: Thưởng nóng cho Ban chuyên án
>> Mật phục, đấu súng "hốt" ổ ma túy lớn xuyên biên giới
>> Đấu súng với công an, tướng cướp mang 5 lệnh truy nã bị tiêu diệt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.