Xét xử vụ đánh bạc tại KS CapSainJacques

26/06/2009 00:53 GMT+7

Chiều 25.6, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ tổ chức đánh bạc và đánh bạc tại Câu lạc bộ DICSTAR (nằm trong khách sạn CapSainJacques của Công ty TNHH Hoa Phát), TP Vũng Tàu.

Mặc dù 2 bị can Zhao Chun Cheng (tức Triệu Xuân Thành, 46 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) và Trịnh Thị Hà (50 tuổi, quê Bình Dương) không có mặt tại phiên tòa (đã bỏ trốn) nhưng HĐXX vẫn tuyên án phạt Zhao Chun Cheng 4 năm tù về tội “tổ chức đánh bạc”; 4 bị cáo gồm: Trịnh Thị Hà 3 năm tù, Lê Văn Ngọc (42 tuổi, ngụ TP.HCM) 24 tháng tù, Phan Kim Loan (43 tuổi, ngụ TP.HCM) 20 tháng tù và Phan Trường Tồn (37 tuổi, ngụ TP.HCM) 20 tháng tù (án treo) cùng về tội “đánh bạc”.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 22 giờ ngày 26.5.2007, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh BR-VT đã bắt quả tang tại Câu lạc bộ DICSTAR do Zhao Chun Cheng làm giám đốc, các bị cáo trên đánh bài ăn thua với chủ câu lạc bộ. Mặc dù câu lạc bộ này chỉ là khu vui chơi giải trí bằng máy điện tử dành riêng cho người nước ngoài và người Việt Nam có hộ chiếu nước ngoài, nhưng lợi dụng sự sơ hở trong việc giám sát của cơ quan chức năng, Zhao Chun Cheng đã đồng ý cho người VN vào đây đánh bài.

Tin, ảnh: Nguyễn Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.