Xét xử đường dây sản xuất tân dược giả

27/12/2011 08:19 GMT+7

(TNO) Quang mua thuốc nội về bóc tách vỏ thuốc, ép thuốc, thay nhãn để “lên đời” thành thuốc ngoại rồi giao cho các bị cáo khác đem đi bán cho các cửa hàng, thậm chí còn đưa sang Campuchia.

(TNO) Chiều 26.12, TAND TP.HCM tuyên phạt Huỳnh Ngọc Quang và Huỳnh Văn Tiên (anh ruột Quang) mỗi bị cáo 10 năm tù; Lê Thị Kiều Hoanh (vợ Tiên), Nguyễn Duy Quốc và Lê Minh Bình mỗi bị cáo 7 năm tù.

10 bị cáo còn lại lãnh từ 1 năm 11 tháng đến 6 năm tù cùng về tội “sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh”.

HĐXX còn tuyên phạt tiền đối với một số bị cáo từ 30 - 50 triệu đồng.

Theo HĐXX, Bình, Quang, Tiên cấu kết với nhau hình thành đường dây sản xuất tân dược giả với quy mô lớn.

Quang mua thuốc nội về bóc tách vỏ thuốc, ép thuốc, thay nhãn để “lên đời” thành thuốc ngoại rồi giao cho các bị cáo khác đem đi bán cho các cửa hàng, thậm chí còn đưa sang Campuchia.

Đầu năm 2010, 15 cơ sở sản xuất của đường dây này bị phát hiện, triệt phá.

Lê Nga

>> Đề nghị truy tố ông "trùm" tân dược giả
>> Sản xuất thuốc giả, cả nhà lãnh án

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.