Xét xử đường dây mua bán người xuyên quốc gia

02/03/2012 03:06 GMT+7

Ngày 1.3, TAND TP.Hà Nội mở phiên xét xử mua bán người quy mô lớn do Trần Hoàng Anh (SN 1970, trú ở P.Hoàng Văn Thụ, Hồng Bàng, Hải Phòng) cầm đầu. Trong vụ án này có 29 bị cáo bị truy tố.

Ngày 1.3, TAND TP.Hà Nội mở phiên xét xử mua bán người quy mô lớn do Trần Hoàng Anh (SN 1970, trú ở P.Hoàng Văn Thụ, Hồng Bàng, Hải Phòng) cầm đầu. Trong vụ án này có 29 bị cáo bị truy tố.

Theo cáo trạng, vào tháng 6.2010, Công an Q.Đống Đa bắt giữ một phụ nữ đang tìm cách ép một cô gái trẻ lên tàu đi Lào Cai. Từ đây, Công an Hà Nội, Hải Phòng đã làm rõ đường dây buôn người xuyên quốc gia do Trần Hoàng Anh điều hành.

Các cơ quan tố tụng xác định, từ tháng 2.2009 đến tháng 7.2010, tại khu vực TX.Đồ Sơn, TP.Hải Phòng, Trần Hoàng Anh cùng các đồng phạm câu kết với các đối tượng kinh doanh nhà nghỉ có chứa mại dâm, tổ chức dụ dỗ, lừa gạt, bắt ép phụ nữ, trẻ em gái rồi bán vào các nhà nghỉ này để kiếm lời phi pháp.

Tổng cộng các đối tượng đã thực hiện 14 vụ mua bán người, với 7 phụ nữ và 10 trẻ em gái (có hai vụ bán qua biên giới).

Sau khi phá đường dây này, công an đã giải cứu được 15 nạn nhân, trong đó 9 người dưới 16 tuổi và 2 em chưa đủ 13 tuổi. Dự kiến phiên tòa diễn ra trong 4 ngày.

Thái Uyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.