Xét xử 23 bị cáo trong vụ sai phạm đất đai ở An Giang: 'Làm cánh đồng quá nhỏ'

24/08/2013 03:10 GMT+7

Ngày 23.8, TAND tỉnh An Giang tiếp tục ngày thứ 5 xét xử vụ sai phạm đất đai tại TP.Long Xuyên. Hội đồng xét xử (HĐXX) đã thẩm vấn 12 bị cáo, gồm:

Ngày 23.8, TAND tỉnh An Giang tiếp tục ngày thứ 5 xét xử vụ sai phạm đất đai tại TP.Long Xuyên. Hội đồng xét xử (HĐXX) đã thẩm vấn 12 bị cáo, gồm:

Huỳnh Giang Sơn (nguyên Phó chủ tịch UBND TP.Long Xuyên), Bùi Phước Dũng (nguyên Giám đốc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất - ĐKQSDĐ), Lý Thanh Tùng (nguyên Phó giám đốc Văn phòng ĐKQSDĐ), Trương Văn Đê (nguyên Tổ trưởng Tổ thẩm tra, Văn phòng ĐKQSDĐ), Mai Quốc Thái (nguyên Tổ phó Tổ tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng ĐKQSDĐ), Trần Khánh Cương (nguyên Tổ phó Tổ đo đạc Văn phòng ĐKQSDĐ); Đồng Thanh Dũng, Phạm Thanh Dũng, Phan Huỳnh Giang (đều là nguyên nhân viên Tổ thẩm tra Văn phòng ĐKQSDĐ), Nguyễn Thành Tâm (nguyên Trưởng phòng QLĐT), Nguyễn Thị Tư (nguyên Trưởng phòng TN-MT), Nguyễn Thiện Thanh (nguyên cán bộ kiểm tra Phòng TN-MT).

 Xét xử 23 bị cáo trong vụ sai phạm đất đai ở An Giang
Bị cáo Phước Dũng trước tòa - Ảnh: T.D

Theo cáo trạng, năm 2010, Phước Dũng chỉ đạo cấp dưới mua trên 18.462 m2 đất lúa chuyển nhượng tách thành 227 thửa đất lập KDC giải quyết chỗ ở cho cán bộ, nhân viên cơ quan và cán bộ nhân viên Phòng TN-MT. Cả 227 hợp đồng chuyển nhượng sử dụng đất đều được văn phòng công chứng Long Xuyên ký. Qua nhiều thủ tục, các hợp đồng này được Nguyễn Thị Tư (Trưởng phòng TN-MT) ký nháy trình Huỳnh Giang Sơn ký giấy chứng nhận QSDĐ cho 227 thửa đất. Sau đó, Phước Dũng cùng cấp dưới Đồng Thanh Dũng, Trần Khánh Cương, Phạm Thanh Dũng đã bán 149 thửa với giá 60 - 70 triệu đồng/nền thu lợi trên 4,6 tỉ đồng. 

HĐXX thẩm vấn bị cáo Phước Dũng rằng các thuộc cấp đều khai do thủ trưởng ra lệnh phải ký, bị cáo thấy sao? Phước Dũng đáp: “Bị cáo là lãnh đạo nên phải chịu”. Bị cáo này “tranh thủ” biện hộ: các thủ tục từ chuyển nhượng, tách thửa thành 227 thửa đất bị cáo giải quyết nhanh, làm cho gọn lại để giảm được khối lượng công việc cho cơ quan rất lớn. HĐXX nhận xét: “Nếu đấy là sáng kiến giúp người dân thì đúng, còn đằng này áp dụng làm trong nội bộ, phục vụ lợi ích riêng. Bị cáo là Giám đốc Văn phòng ĐKQSDĐ mà nói chuyện lơ tơ mơ như một người dân không biết luật”.

HĐXX nói thêm: “Nhờ làm nhanh mà bị cáo mang cả ông Phó chủ tịch UBND ra trước tòa”. HĐXX hỏi tiếp Phước Dũng có thấy ai làm ruộng với 100 m2 chưa? Dũng nói chưa. HĐXX nói "vậy sao bị cáo tách thửa nhiều lô đất nông nghiệp có thửa vài trăm mét?". Rồi HĐXX nói luôn: “Người ta thực hiện cánh đồng mẫu lớn, còn bị cáo làm cánh đồng quá nhỏ”. Ngày 26.8 tòa sẽ tiếp tục phần thẩm vấn.

Thanh Dũng

>> Xét xử 23 bị cáo trong vụ sai phạm đất đai ở An Giang: Một người làm quan cả họ được... đất
>> Xét xử vụ sai phạm đất đai tại An Giang: Lãnh đạo mua nhiều nền vì... khó khăn
>> Xét xử vụ sai phạm đất đai tại An Giang: Làm rõ việc cấp phường lập khu dân cư trái phép
>> Xét xử vụ sai phạm đất đai ở TP.Long Xuyên, An Giang: 2 nguyên phó chủ tịch thành phố hầu tòa
>> Xét xử vụ sai phạm đất đai lớn ở An Giang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.