Xét nghiệm phủ tạng nạn nhân để làm rõ nguyên nhân

08/02/2006 23:55 GMT+7

Chiều qua 8.2, theo thông tin từ Tổ chức Giám định pháp y TP.HCM, để củng cố thêm kết luận bước đầu về nguyên nhân gây nên cái chết đối với nạn nhân V.Th.B.Th, 41 tuổi, ngụ ở Q.Tân Bình (người đã bị tử vong hôm 3.2 khi đến thực hiện thẩm mỹ ngực tại phòng mạch của bác sĩ Lê Hùng, 52 Trần Khắc Chân, Q.1), giám định pháp y đã tiến hành lấy mẫu các phủ tạng (tim, não, phổi...) của nạn nhân để làm xét nghiệm vi thể. Việc xét nghiệm này được thực hiện tại một bệnh viện trung gian thuộc Bộ Y tế.

Kết luận bước đầu về nguyên nhân khiến chị Th. chết là do sốc phản vệ (sốc thuốc). Hôm nay 9.2, Thanh tra Sở Y tế tiếp tục làm việc với các bác sĩ tham gia ca phẫu thuật cho chị Th. gồm: bác sĩ Lê Hùng (mổ chính) cùng một bác sĩ phụ mổ và một bác sĩ gây mê.

Thanh Tùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.