Xây khách sạn để phục vụ ... "dân bay"

09/03/2008 23:05 GMT+7

Rạng sáng qua 9.3, Công an Q.7 (TP.HCM) đồng loạt ra quân triệt phá các ổ lắc trong khách sạn Mai Vinh (597-599 Trần Xuân Soạn, P.Tân Hưng, Q.7).

Hàng chục thanh niên đang lắc lư điên cuồng trong tiếng nhạc đinh tai đã bị công an bắt quả tang cùng hàng chục viên thuốc lắc được các tay chơi giấu trong người. Bùi Quang Vinh (quê Hải Phòng) và Đặng Thị Mai (đều 45 tuổi, quê Quảng Ninh) khai nhận đã thiết kế rất nhiều phòng cách âm và trang bị đầy đủ "đồ chơi" để phục vụ cho dân lắc với giá thuê phòng từ 800.000 đến 1 triệu đồng/phòng/đêm. Gần 30 "phi công" thừa nhận thường xuyên tới khách sạn Mai Vinh thuê phòng "bay". Công an đã tạm giữ 33 người liên quan để điều tra.

Ngọc Thọ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.