Vừa ra tù lại giết người

29/11/2011 16:52 GMT+7

(TNO) Do thù tức với anh Trần Văn Hùng vì có quan hệ tình cảm với vợ cũ của mình, nên Lê Văn Tú đón đường và dùng dao đâm nạn nhân đến chết.

(TNO) Ngày 29.11, PC45 - Công an TP.Hà Nội cho biết, đã phối hợp cùng Công an Thanh Hóa bắt giữ Lê Văn Tú (SN 1974, ở Thành Công, Khoái Châu, Hưng Yên) về tội giết người.

Trước đó, lúc 5 giờ 30 phút ngày 16.11, thi thể anh Trần Văn Hùng (SN 1969, trú tại An Duyên, Tô Hiệu, Thường Tín, Hà Nội) được phát hiện tại ngách 570 P.Bạch Đằng, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Qua điều tra, lực lượng công an xác định anh Hùng có quan hệ tình ái với chị T.T.H (SN 1974, ngụ Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Sau khi sàn lọc đối tượng, cơ quan điều tra thấy nổi lên nghi can chính là Lê Văn Tú, đối tượng mới được đặc xá năm 2011, là chồng cũ của chị H.

Tại cơ quan công an, Tú khai nhận do thù tức với anh Trần Văn Hùng vì có quan hệ tình cảm với vợ cũ của mình, nên Tú đón đường và dùng dao đâm anh Hùng đến chết.

Hà An

>> Vào tận phòng cấp cứu để truy sát
>> Tuyên tử hình 2 kẻ buôn bán ma túy xuyên quốc gia

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.