Vụ xe khách “nhốt” người rồi bỏ chạy: Do mâu thuẫn giữa xe ôm và phụ xe

16/05/2013 14:15 GMT+7

(TNO) Trưa 16.5, Công an H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng cho biết nguyên nhân vụ “Náo loạn vì xe khách “nhốt” người dân rồi bỏ chạy” là do mâu thuẫn giữa phụ xe trên xe khách và người hành nghề xe ôm.

(TNO) Trưa 16.5, Công an H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng cho biết nguyên nhân vụ “Náo loạn vì xe khách “nhốt” người dân rồi bỏ chạy” là do mâu thuẫn giữa phụ xe trên xe khách và người hành nghề xe ôm.

>> Náo loạn vì xe khách nhốt người dân rồi bỏ chạy
>> "Xe dù" giành khách, một phụ xe bị đánh trọng thương

Theo điều tra của Công an H.Hòa Vang, vào lúc 15 giờ 30 phút chiều 15.5, xe khách giường nằm chất lượng cao của nhà xe Nam Châu mang BKS 29B-050.86 lưu thông hướng bắc-nam trên đường tránh phía nam hầm đường bộ Hải Vân.

Đến ngã ba Hòa Nhơn, thôn Thạch Nham Tây, xã Hòa Nhơn, H.Hòa Vang, tài xế Đặng Thành Trung (44 tuổi, trú H.Bố Trạch, Quảng Bình) dừng xe để trả khách.

Lúc này, anh Nguyễn Văn Bắc (trú thôn Thạch Nham Tây), hành nghề xe ôm đã dừng xe gắn máy chặn ngay đầu xe 29B-050.86 để chạy lại cửa xe đón bắt khách.

Phụ xe giường nằm là Hồ Minh Tuất (29 tuổi, trú TP.Đồng Hới, Quảng Bình) xuống dắt xe gắn máy của ông Bắc đi chỗ khác để xe khác lưu thông thì giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến giằng co.

Anh Nguyễn Phương Đông (32 tuổi, cùng trú TP.Đồng Hới) cũng là phụ xe của nhà xe Nam Châu nhảy xuống can ngăn.

 
Phụ xe của xe giường nằm 29B-050.86 và xe ôm khu vực Hòa Nhơn xảy ra xô xát khiến hành khách bị tham gia vào cuộc truy đuổi khiếp vía trên QL14B - Ảnh: Văn Tiến

Những người hành nghề xe ôm và người dân khu vực tưởng có đánh nhau nên chạy đến hiện trường.
Thấy vậy, anh Đông, anh Tuất hoảng sợ bỏ chạy nhưng chỉ có anh Tuất lên xe kịp còn anh Đông bị người dân giữ lại và gọi Công an xã Hòa Nhơn đến giải quyết.

Anh Tuất nói tài xế Đặng Thành Trung phóng xe bỏ chạy về QL14B hướng cầu vượt Hòa Cầm.

Khi xe khách chạy được khoảng 2 km, tài xế xe ôm Nguyễn Văn Bắc điều khiển xe gắn máy đuổi theo, anh Tuất liền nhảy xuống xe, kéo anh Bắc lên xe khách, bỏ xe máy anh Bắc lại giữa đường.

Bị người dân đuổi theo, xe khách đã chạy về Công an Q.Cẩm Lệ để trình báo.

Công an H.Hòa Vang cho hay, vào thời điểm xảy ra vụ việc, anh Bắc trong tình trạng say xỉn nên khi đơn vị mời những người liên quan về trụ sở, anh Bắc đã tỏ thái độ bất hợp tác, quá khích và có lời lẽ xúc phạm. Do đó, trước mắt Công an H.Hòa Vang đề nghị người nhà đưa anh Bắc đi kiểm tra vết thương ở mũi xảy ra trong quá trình xô xát.

Tuy nhiên, đến trưa 16.5, anh Bắc vẫn chưa trở lại Công an H.Hòa Vang để cung cấp nội dung vụ việc.

Nguyễn Tú

>> Xe 46 chỗ nhét 60 người
>> Đà Nẵng xử lí 20 trường hợp xe nhồi nhét
>> Truy quét "xe dù"
>> Chủ cây xăng chửi cảnh sát, giải vây "xe dù"
>> Nhộn nhịp "xe dù", chầu chực vé tàu
>> Xe nhồi nhét khách, phóng bạt mạng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.