Vụ 'truy đuổi kẻ trộm chó, 3 người tử vong': Dùng súng điện tự chế bắn người

16/06/2014 16:09 GMT+7

(TNO) Tối 15 và ngày 16.6, 4 nghi can trong vụ 'truy đuổi kẻ trộm chó khiến 3 người tử vong' đã lần lượt đến cơ quan công an đầu thú

(TNO) Tối 15 và ngày 16.6, 4 nghi can trong vụ 'truy đuổi kẻ trộm chó khiến 3 người tử vong' đã lần lượt đến cơ quan công an đầu thú.

 Chân dung 4 nghi phạm trộm chó khiến 3 thanh niên tử vong d
Các nghi phạm tại cơ quan công an: An, Hiếu, Hậu (từ trái qua) - Ảnh: Lê Cầm

>> Vụ 'truy đuổi trộm chó, 3 người tử vong': Đã có 3 nghi phạm ra đầu thú
>> Vụ 'truy đuổi trộm chó, 3 người tử vong': Đang vận động các nghi phạm đầu thú
>> Truy đuổi nhóm trộm chó, 3 người bị bắn chết

Thông tin từ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an huyện Củ Chi (TP.HCM) cho biết: 4 nghi phạm đã ra đầu thú là: Hồ Văn Hiếu (20 tuổi, thường trú 89/1, khu phố 6, phường 8, quận Gò Vấp), Hồ Thanh An (19 tuổi, thường trú 7/3B, ấp Tân Hòa, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn), Phạm Ngọc Thuận (27 tuổi, thường trú 104/4B, ấp Tới Thây 2, huyện Hóc Môn), Lê Minh Hậu (19 tuổi, thường trú 5/1B, ấp Tới Thây 1, huyện Hóc Môn).

Sau khi vụ việc xảy ra, lúc 19 giờ 30 phút tối 15.6, Hồ Thanh An đến Công an huyện Củ Chi để đầu thú. Lúc 0 giờ 5 phút ngày 16.6, Hồ Văn Hiếu cũng đến đầu thú. Sáng nay 16.6, Thuận và Hậu cũng đã đến đầu thú.

Tại cơ quan công an, bước đầu các nghi phạm đã khai báo một số chi tiết về vụ việc. Theo đó, khi bị rượt đuổi, Hồ Văn Hiếu đã sử dụng súng điện tự chế để bắn cản đường nhóm rượt đuổi, khiến nhóm này mất lái, té xe, dẫn đến tử vong.

Cũng theo lời khai ban đầu của các nghi phạm, thì nhóm truy đuổi đã dùng mã tấu rượt chém nhóm trộm chó.

  
Tang vật thu giữ tại cơ quan công an - Ảnh: Lê Cầm


2 chiếc xe máy của nhóm nghi phạm - Ảnh: Lê Cầm

Trung tá Trà Văn Hon, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội huyện Củ Chi, cho biết: Nhóm trộm chó sử dụng khẩu súng điện tự chế, khi bắn vào con chó, chó ngã xuống, chúng dễ dàng bắt trộm được.

Qua khám nghiệm tử thi, công an phát hiện Bảo chết do đa chấn thương (sọ não, dập phổi) vùng trán có các chấm bầm tụ máu nghi do bị súng điện bắn; Phương và Hữu tử vong do chấn thương sọ não.

Chiều 16.6, cơ quan công an huyện Củ Chi đưa nghi phạm đến hiện trường để thu thập thêm chứng cứ.

Hiện cơ quan công an huyện Củ Chi đang tiếp tục làm việc với 4 nghi phạm này, củng cố lời khai để làm rõ vụ việc.

Lê Cầm - Thanh Vạn - Đàm Huy - Công Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.