Vụ rượu độc làm chết 6 người: Triệu tập giám đốc Công ty 29 để điều tra

10/12/2013 12:50 GMT+7

(TNO) Sáng 10.12, ông Nguyễn Duy Vường (46 tuổi), Giám đốc Công ty CP xuất nhập khẩu 29 Hà Nội, cùng với hai kỹ thuật viên pha chế rượu của công ty đã bị cơ quan công an triệu tập phục vụ điều tra.

(TNO) Sáng 10.12, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa kết hợp cùng với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh, tiến hành triệu tập đối với ông Nguyễn Duy Vường (46 tuổi), Giám đốc Công ty CP xuất nhập khẩu 29 Hà Nội, cùng với hai kỹ thuật viên pha chế rượu của công ty.

>> Rượu độc ‘lọt lưới’ 4 cơ quan
>> Truy tìm nguồn gốc nguyên liệu

Mẫu rượu làm 6 người tử vong
Mẫu rượu làm 6 người tử vong 

Hiện ông Vường và hai kỹ thuật viên đã có mặt tại trụ sở Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh.

Trước đó, tại Quảng Ninh đã có 6 người chết sau khi uống loại “Rượu nếp 29 Hà Nội”.

Loại rượu này được xác định sản xuất bởi Công ty CP xuất nhập khẩu 29 Hà Nội (Công ty 29) có địa chỉ tại số 40 phố Vũ Xuân Thiều, phường Sài Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

Trụ sở Công ty 29 đã đóng cửa, dừng họat động
Trụ sở Công ty 29 đã đóng cửa, dừng họat động

Liên quan tới vụ việc kể trên, trước đó, cán bộ điều tra của Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường phối hợp cùng Công an quận Long Biên (Công an thành phố Hà Nội) và Công an tỉnh Quảng Ninh đã khẩn trương có mặt tại kho cũng như trụ sở của Công ty 29 để kiểm tra, thu giữ nhiều tang vật, phương tiện sản xuất rượu, đồng thời niêm phong nhiều khu vực nhằm phục vụ công tác điều tra.

Lực lượng chức năng phát hiện, lấy mẫu và niêm phong 5.367 chai rượu các loại, 4 thùng cồn nguyên liệu loại 4.000 lít/thùng, 5 thùng bán thành phẩm loại 5.000 lít/thùng, 8 thùng dịch hoa quả lên men.

Ông Vường tại trụ sở công an
Ông Vường tại trụ sở công an

Theo các cán bộ điều tra, hiện ông Vường chỉ xuất trình được giấy phép kinh doanh. Còn các loại giấy tờ, hồ sơ liên quan đến việc sản xuất và kinh doanh rượu như giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, chất lượng sản phẩm, công bố tiêu chuẩn… ông Vường vẫn chưa xuất trình được.

Theo thông tin mà Thanh Niên Online có được, Công ty 29 bắt đầu đi vào hoạt động từ tháng 1.2009. Và trong quá trình hoạt động, công ty này đã có một số lần bị lực lượng chức năng xử phạt vi phạm hành chính về môi trường và an toàn thực phẩm.

Hà An
(thực hiện)

>> 4 người chết vì ngộ độc rượu
>> Ngộ độc rượu, một người chết, một người nguy kịch
>> Kiểm tra các cơ sở sản xuất, chế biến rượu
>> Lò' sản xuất rượu giả bị sờ gáy
>> Bắt tạm giam hai người sản xuất rượu giả
>> Sản xuất rượu giả ở vựa ve chai

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.