Vụ rượu độc làm chết 6 người: Bắt giám đốc công ty sản xuất rượu

10/12/2013 15:20 GMT+7

(TNO) Chiều 10.12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Duy Vường (46 tuổi), Giám đốc Công ty CP xuất nhập khẩu 29 Hà Nội (có trụ sở tại Long Biên, Hà Nội) để điều tra vụ 6 người tử vong vì uống rượu độc.

Ông Vường tại trụ sở công an
Ông Vường tại trụ sở công an - Ảnh: Hà An

Cùng bị bắt còn có Trần Xuân Mạnh (30 tuổi) và Đặng Văn Cảnh (36 tuổi, cùng ngụ Long Biên, Hà Nội), đều là cán bộ phụ trách kỹ thuật sản xuất thuộc công ty trên.

Trước đó, từ ngày 2-7.12, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh xảy ra 5 vụ ngộ độc "Rượu nếp 29 Hà Nội", làm 15 người phải đi cấp cứu, trong đó có 6 người tử vong.

Ngay sau khi phát hiện các vụ việc, Công an tỉnh đã tiến hành khám nghiệm tử thi và phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh tập trung xác minh, điều tra, ban đầu xác định các nạn nhân bị ngộ độc là do dùng rượu được đóng trong chai nhựa loại 2 lít, nhãn mác bên ngoài ghi “Rượu nếp 29 Hà Nội”, sản xuất ngày 12.10.2013.

Kết quả kiểm định các mẫu rượu thu được từ các vụ trên cho thấy hàm lượng methanol trong rượu chiếm thể tích từ 80% đến trên 98% (vượt 1.600 đến trên 1.900 lần giới hạn cho phép).

Các cơ quan chức năng của tỉnh đã thu hồi 6.432 chai rượu loại 2 lít, nhãn hiệu “Rượu nếp 29 Hà Nội” tại Công ty CP kỹ nghệ thực phẩm Thái Lan ở thành phố Hạ Long và một số cửa hàng bán lẻ tại thành phố Cẩm Phả, để phòng ngừa người tiêu dùng mua uống loại rượu này.

Ngày 7.12, công an tỉnh cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án “vi phạm các qui định về vệ sinh an toàn thực phẩm” để điều tra làm rõ vụ việc.

Phạm Hải Sâm

>> Vụ rượu độc làm chết 6 người: Triệu tập giám đốc Công ty 29 để điều tra
>> Rượu độc ‘lọt lưới’ 4 cơ quan 
>> Lò' sản xuất rượu giả bị sờ gáy
>> Bắt tạm giam hai người sản xuất rượu giả

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.