Vụ 'Nổ súng cảnh cáo nhóm côn đồ cướp gỗ': Khởi tố 4 người

11/04/2014 09:53 GMT+7

(TNO) Liên quan vụ 'Nổ súng cảnh cáo nhóm côn đồ cướp gỗ' vừa xảy ra, sáng nay 11.4, trao đổi với Thanh Niên Online, ông Nguyễn Văn Hải, Phó trưởng Công an huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 người về hành vi chống người thi hành công vụ.

(TNO) Liên quan vụ 'Nổ súng cảnh cáo nhóm côn đồ cướp gỗ' vừa xảy ra, sáng nay 11.4, trao đổi với Thanh Niên Online, ông Nguyễn Văn Hải, Phó trưởng Công an huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 người về hành vi chống người thi hành công vụ.

>> Nổ súng cảnh cáo nhóm côn đồ cướp gỗ, một người nhập viện

Vụ
Ba trong 4 người bị khởi tố, từ trái sang: Chu Quốc Quân, Lê Khắc Mạnh, Trần Văn Tú - Ảnh: Công an huyện Vũ Quang cung cấp

Bốn người bị Công an huyện Vũ Quang khởi tố gồm: Chu Quốc Quân (21 tuổi, trú xã Hương Long), Trần Văn Tú (30 tuổi, trú xã Hương Vĩnh), Lê Khắc Mạnh (37  tuổi, trú xã Phú Gia), Lưu Quốc Hương (23 tuổi, trú xã Phú Gia); tất cả cùng thuộc huyện Hương Khê, Hà Tĩnh.

Trước đó, như Thanh Niên Online đã thông tin, lúc 4 giờ sáng 6.4, trên tỉnh lộ 5, tại điểm ngã ba chợ Bộng (xã Đức Bồng, huyện Vũ Quang), Đội Kiểm lâm cơ động của Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh và lực lượng kiểm lâm huyện Vũ Quang phát hiện một thanh niên điều khiển xe máy (không rõ biển số) kéo theo sau một xe lôi chở 7 khúc gỗ.

Qua kiểm tra, lực lượng kiểm lâm xác nhận 7 khúc gỗ trên là gỗ lậu nên đã đưa toàn bộ tang vật về Trạm kiểm lâm chợ Bộng (thuộc Hạt Kiểm lâm huyện Vũ Quang, cách hiện trường khoảng 200 m) để xử lý. Tuy nhiên, thanh niên này bất hợp tác và buông lời thóa mạ, đe dọa kiểm lâm.

Đến khoảng 5 giờ sáng cùng ngày, khi các cán bộ kiểm lâm đang lập biên bản vụ việc thì có 12 thanh niên mang theo dao, kiếm, ống tuýp xông vào Trạm kiểm lâm chợ Bộng la hét, tấn công lại lực lượng chức năng nhằm cướp tang vật vừa bị thu giữ.

Trong tình thế khẩn cấp, ông Cù Việt Tường, Đội phó Đội Kiểm lâm cơ động của Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh đã bắn 1 phát súng chỉ thiên nhằm cảnh cáo nhóm côn đồ.

Sau phát súng cảnh cáo, nhóm côn đồ tiếp tục cầm hung khí tấn công lại lực lượng kiểm lâm và áp sát người ông Tường để cướp súng. Trong lúc giằng co, súng trên tay ông Tường phát nổ, đạn găm trúng vào đầu gối chân trái của Lưu Văn Hương (23 tuổi, trú xã Phú Gia, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh; đối tượng tham gia cướp tang vật) làm người này trọng thương, phải nhập viện cấp cứu.  Ông Tường bị thương ở cánh tay khi giằng co với nhóm thanh niên hung hãn.

Sau khi cướp được xe máy, xe lôi tang vật, nhóm côn đồ để lại 7 khúc gỗ lậu rồi nhanh chân tẩu thoát.

Nguyên Dũng

>> Nổ súng cảnh cáo nhóm côn đồ cướp gỗ, một người nhập viện
>> Kiểm lâm nổ súng ngăn cướp gỗ, một người bị thương
>> Nổ súng cảnh cáo nhóm côn đồ cướp gỗ, một người nhập viện
>> Hơn 7 năm tù cho kẻ cướp gỗ sưa
>> Một công an viên cầm đầu băng nhóm cướp gỗ huê
>> Lâm tặc tấn công kiểm lâm cướp gỗ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.