Vụ người Trung Quốc nổ súng bắn bộ đội VN: Do các đối tượng vượt biên trái phép manh động gây ra

18/04/2014 18:40 GMT+7

(TNO) Chiều nay 18.4, trao đổi với báo chí, ông Đặng Huy Hậu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, cho biết vụ nổ súng tại cửa khẩu Bắc Phong Sinh là do một nhóm người vượt biên trái phép manh động gây ra.

(TNO) Chiều nay 18.4, trao đổi với báo chí, ông Đặng Huy Hậu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, người phát ngôn chính thức về vụ nổ súng tại cửa khẩu Bắc Phong Sinh (huyện Hải Hà) trưa nay, cho biết vụ việc do một nhóm người vượt biên trái phép manh động gây ra.

>> 16 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, cướp súng bắn chết 2 bộ đội Việt Nam
>> Nhóm người Trung Quốc vượt biên cướp súng tấn công lực lượng chức năng Việt Nam, 7 người chết 

Vụ nổ súng bắn bộ đội VN ở Quảng Ninh: Không phải là khủng bố
Hiện trường vụ nổ súng tại cửa khẩu Bắc Phong Sinh - Ảnh: N.B

Nhận định về tình hình vụ nổ súng tại cửa khẩu Bắc Phong Sinh, ông Đặng Huy Hậu cho hay đây là sự việc hết sức đáng tiếc trong quan hệ khu vực cửa khẩu.

 

Hai chiến sĩ Việt Nam hi sinh trong vụ nổ súng tại cửa khẩu Bắc Phong Sinh, huyện Hải Hà, trưa 18.4:

• Lê Vũ Việt Khánh, thiếu úy chuyên nghiệp
• Nguyễn Minh Đãi, thiếu tá chuyên nghiệp

4 chiến sĩ biên phòng của Việt Nam bị thương khá nặng đang được tích cực cấp cứu.

Vụ việc này làm cho tình hình an ninh trật tự tại đây phức tạp hơn.

Hậu quả của vụ nổ súng trưa nay đã khiến 7 người chết, trong đó có 2 chiến sĩ biên phòng Việt Nam, và 4 chiến sĩ biên phòng Việt Nam bị thương trong khi làm nhiệm vụ.

“Để xảy ra vụ việc này chúng tôi khẳng định chỉ là các đối tượng manh động trong nhóm người vượt biên trái phép sang Việt Nam, vào sâu trong nội địa. Khi Trung Quốc và Việt Nam phối hợp bắt giữ nhóm người này, làm thủ tục trao trả theo thông lệ quốc tế thì xảy ra vụ việc trên”, ông Đặng Huy Hậu nhấn mạnh.

Hiện tại Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc đang có mặt tại hiện trường xử lý vụ việc.

Lúc 15 giờ 15 phút chiều nay, vụ việc đã được kiểm soát, giữ vững an ninh trật tự khu vực cửa khẩu.

Các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Ninh cùng cơ quan chức năng của Trung Quốc làm thủ tục bàn giao người và giải quyết hậu quả theo thông lệ quốc tế.

Vụ nổ súng bắn bộ đội VN ở Quảng Ninh: Không phải là khủng bố 2
Ông Đặng Huy Hậu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh - Ảnh: Minh Dũng

Thông tin với Thanh Niên Online, ông Đặng Huy Hậu khẳng định các cơ quan Việt Nam khẩn trương giải quyết vụ việc theo phương châm an toàn nhất, giữ được mối quan hệ tốt nhất giữa 2 nước Việt Nam - Trung Quốc.

Quan điểm xử lý vụ việc của tỉnh Quảng Ninh là nhanh chóng, kịp thời, an toàn, đảm bảo cao nhất tính mạng con người, tài sản khu vực biên giới, nhanh chóng lập lại trật tự khu vực này, ông Hậu nói.

Thúy Hằng

>> 16 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, cướp súng bắn chết 2 bộ đội Việt Nam
>> Phạt 3 người Trung Quốc mua 10 tấn gỗ lậu
>> Máy bay Malaysia mất tích: Phần đông là người Trung Quốc, Malaysia
>> Khởi tố 2 người Trung Quốc cắt cổ cháu bé lớp 4
>> Nghi án hai người Trung Quốc cắt cổ trẻ em vì mâu thuẫn với bố mẹ cháu bé
>> Kỳ lạ vụ cô dâu ở Mũi Né nhờ một người Trung Quốc làm chú rể giả
>> Một người Trung Quốc tự nộp mình làm... thức ăn cho hổ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.