Vụ lừa ngân hàng hơn 1.000 tỉ đồng ở Đắk Nông: Khởi tố 2 cán bộ ngân hàng

07/02/2012 03:19 GMT+7

Ngày 6.2, Viện KSND tỉnh Đắk Nông cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Vũ Việt Hùng - nguyên Giám đốc và ông Trần Xuân Lộc - nguyên Trưởng phòng Tín dụng Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) chi nhánh Đắk Lắk - Đắk Nông về tội vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động tín dụng; ông Hùng còn bị khởi tố thêm tội nhận hối lộ.

Ngày 6.2, Viện KSND tỉnh Đắk Nông cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Vũ Việt Hùng - nguyên Giám đốc và ông Trần Xuân Lộc - nguyên Trưởng phòng Tín dụng Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) chi nhánh Đắk Lắk - Đắk Nông về tội vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động tín dụng; ông Hùng còn bị khởi tố thêm tội nhận hối lộ.

Theo điều tra, từ năm 2009-2011, Hùng và Lộc đã lập hồ sơ, chứng từ trái quy định cho bà Cao Bạch Mai - Giám đốc Công ty TNHH TMDV Minh Nhật (Đắk Nông); bà Trần Thị Xuân - Giám đốc Công ty TNHH Nhật Tân và bà Nguyễn Thị Loan - Giám đốc Công ty TNHH Phát Long (đều ở Đắk Lắk) vay của VDB chi nhánh Đắk Lắk - Đắk Nông hơn 1.000 tỉ đồng. Đổi lại, Mai, Xuân và Loan đã cho Hùng một ô tô trị giá hơn 4 tỉ đồng. Sau đó, cả Mai, Xuân và Loan đều mất khả năng chi trả cho VDB chi nhánh Đắk Lắk - Đắk Nông tổng cộng hơn 540 tỉ đồng. Trước đó, Viện KSND tỉnh Đắk Nông cũng đã khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can Mai, Xuân và Loan về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hương Trạch

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.