Vì tiếng chửi thề... lãnh 20 năm tù

13/08/2013 14:05 GMT+7

(TNO) Ngày 13.8, HĐXX sơ thẩm TAND tỉnh Ninh Thuận đưa ra xét xử và tuyên phạt Nguyễn Hoài Nhân (19 tuổi, ngụ ở P.Đạo Long, TP.Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận) 20 năm tù về tội giết người.

Ngày 16.2.2013, Nguyễn Hoài Luân mượn máy điện thoại của bạn là Nguyễn Hoàng Huy gọi vào máy điện thoại của Nhân nhưng do bận viện nên Nhân không nghe máy.

Đến chiều tối, Nhân gọi vào máy điện thoại Huy để tìm Luân thì bị Huy chửi thề và nói không biết rồi tắt máy.

Tức giận, Nhân lấy dao nhọn giắt vào lưng quần đi tìm Huy.

Khi đến đường Ngô Quyền, TP.Phan Rang - Tháp Chàm thì gặp Huy đang đứng chơi với nhóm bạn.

Nhân xuống xe gặng hỏi Huy vì sao chửi thề và hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Sau đó, Nhân rút dao đâm Huy một nhát vào vùng ngực phải làm Huy tử vong.

Tin, ảnh: Thiện Nhân

>> Bắt kẻ giết người lẩn trốn 20 năm
>> Tử hình kẻ giết người yêu chỉ vì ghen với... tin nhắn
>> Kẻ giết người tình cũ dã man lãnh án
>> Giết người với giá... một chầu nhậu
>> Bắt 2 nghi can giết người
>> Giết người vì bị phá giấc ngủ, lãnh 16 năm tù
>> Khởi tố vụ giết người trước quán karaoke
>> Giết người yêu đang mang thai, lãnh án 18 năm tù
>> Giết người vì cái cần câu, lãnh án 18 năm tù

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.