Vào tù vì trấn lột tiền của tài xế taxi

13/06/2013 09:00 GMT+7

(TNO) Vào TP.HCM kiếm việc làm nhưng không tìm được, Phạm Đắc Thắng và Nguyễn Văn San bàn nhau đi cướp tài sản của tài xế taxi để có tiền tiêu xài.

Ngày 12.6, TAND TP.HCM xử phúc thẩm giảm cho mỗi bị cáo 6 tháng tù. Cụ thể, Phạm Đắc Thắng (17 tuổi, quê Phú Yên) còn 4 năm 6 tháng tù, Nguyễn Văn San (17 tuổi, quê Phú Yên) còn 4 năm tù, cùng tội “cướp tài sản” vì có tình tiết giảm nhẹ mới.

Theo bản án sơ thẩm, Thắng và San từ Phú Yên vào TP.HCM làm thuê. Do không tìm được việc làm, không có tiền tiêu xài nên Thắng rủ San đi cướp tài sản của tài xế xe taxi.

Rạng sáng 21.9.2012, Thắng và San giấu mỗi người một con dao rồi ra ngã tư An Sương đón xe taxi Vinasun do anh Trần Hữu Phương điều khiển yêu cầu chở đến chợ Bàu Sen (Q.5, TP.HCM).

Khi đến đường Nguyễn Trãi (P.3, Q.5), Thắng yêu cầu anh Phương dừng xe và dùng dao kề vào cổ yêu cầu đưa tiền.

Cùng lúc đó, San cũng dùng dao uy hiếp buộc anh Phương tắt máy xe, rút chìa khóa đưa cho San.

Trước tình thế đó, anh Phương phải đưa 1,2 triệu đồng và 1 điện thoại di động cho Thắng và San.

Khi cả hai vừa xuống xe tháo chạy, anh Phương tri hô cùng người dân bắt giữ Thắng và San giao cho công an.

Lê Quang

>> Bắt tên cướp tài sản tài xế taxi
>> Bắt tên cướp 2 lần dí dao cướp tài sản tài xế taxi
>> Bắt kẻ cướp tài sản tài xế taxi
>> Bắt hai nghi can giết tài xế taxi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.