Vào tù vì dùng vé số giả đổi tiền thật

27/02/2014 19:52 GMT+7

(TNO) Ngày 27.2, TAND quận 10 (TP.HCM) xử lưu động, tuyên phạt Phạm Văn Được (27 tuổi, quê Bến Tre) 1 năm 3 tháng tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bị cáo Được ở phiên xử lưu động d
Bị cáo Được ở phiên xử lưu động 

Theo cáo trạng, do cần tiền tiêu xài, Được nảy sinh ý định làm vé số giả để lấy tiền trúng thưởng.

Để thực hiện kế hoạch, Được lấy tờ vé số đài An Giang mở ngày 3.10.2013 mang số 812228 rồi cắt số 7 của tờ vé số khác dán chồng lên số 1 để đổi lại thành số 872228.

Chiều 7.10.2013, Được mang tờ vé số này đến đại lý vé số của chị Nguyễn Thị Thuyên trên đường Cách Mạng Tháng Tám (quận 10, TP.HCM) đổi được 9 triệu đồng. Lúc này chị Trần Thị Sấn, người bỏ mối và thu gom vé số ở các đại lý đến phát hiện vé số giả liền đuổi theo bắt giữ Được giao cho công an phường 15, quận 10, xử lý.

Tin, ảnh: Lê Nga

>> Người bán vé số dạo 'dính bẫy' vé số giả trúng thưởng
>> Đổi vé số giả chỉ bị xử phạt hành chính
>> Nhiều đại lý “dính” vé số giả trúng thưởng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.