Vào chùa trộm vàng

13/08/2014 17:00 GMT+7

(TNO) Chiều 13.8, Công an huyện Tuy Phước (Bình Định) cho biết cơ quan này đã thực hiện lệnh bắt Phạm Ngọc Hồng (33 tuổi, ở thôn Phước Bình, xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) do có liên quan đến vụ trộm tài sản tại chùa Quảng Phước (ở xã Phước Quang, huyện Tuy Phước).

(TNO) Chiều 13.8, Công an huyện Tuy Phước (Bình Định), cho biết cơ quan này đã thực hiện lệnh bắt Phạm Ngọc Hồng (33 tuổi, ở thôn Phước Bình, xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) do có liên quan đến vụ trộm tài sản tại chùa Quảng Phước (ở xã Phước Quang, huyện Tuy Phước).

Theo hồ sơ công an, vào trưa 4.6, ông Nguyễn Trọng Trà (pháp danh Thích Thông Tường, 73 tuổi, trụ trì chùa Quảng Phước) đi hành lễ cúng ở nhà người dân, khi về đến chùa, thì phát hiện kẻ gian đã phá khóa phòng riêng, lấy trộm 36 chỉ vàng 24K và 8,3 triệu đồng tiền mặt.

Qua điều tra, công an huyện Tuy Phước đã xác định Phạm Ngọc Hồng là người có liên quan đến vụ trộm nói trên nên đã tiến hành bắt giữ để điều tra làm rõ.

Tâm Ngọc

>> Trộm vàng, lãnh 8 năm tù
>> Trộm vàng của chủ
>> Chuột trộm vàng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.