Vận chuyển gỗ huê 'lậu' trong đêm

03/04/2014 10:17 GMT+7

(TNO) Lúc 3 giờ sáng nay 3.4, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện 1 xe ô tô chở gỗ huê không có giấy tờ hợp pháp.

(TNO) Lúc 3 giờ sáng nay 3.4, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện 1 xe ô tô chở gỗ huê không có giấy tờ hợp pháp.

Gỗ huê
Số gỗ không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc bị phát hiện - Ảnh: Đ.D

Thời điểm trên, tổ tuần tra đã cho dừng xe ô tô mang biển số T50-028.73, do Phạm Văn Hải (ở Cửa Lò, Nghệ An) điều khiển chạy theo hướng nam - bắc trên quốc lộ 1, khi xe đến Km 689 (đoạn thuộc địa phận xã Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy).

Qua kiểm tra, tổ CSGT phát hiện trên xe có 4 bao tải đựng gỗ đinh hương vụn và gỗ huê có trọng lượng khoảng 150 kg; toàn bộ không có giấy tờ nguồn gốc hợp pháp.

Theo khai báo ban đầu, số gỗ này của Lê Văn Bình (ở Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình; là người đi nhờ xe từ Quảng Ngãi về Quảng Bình). Bình mua gỗ từ Quảng Ngãi đem về Quảng Bình tiêu thụ.

Lực lượng CSGT đã thu giữ tang vật, phương tiện và tiến hành bàn giao cho cơ quan chức năng tiếp tục điều tra giải quyết.

Trương Quang Nam

>> Những hình ảnh mới nhất về gốc gỗ huê 'khủng' trị giá tiền tỉ
>> Người phát hiện gỗ huê nhận gần 1 tỉ đồng tiền mặt
>> Dân phát hiện gỗ huê 'khủng' dưới suối
>> Rộ tin 'trúng' gỗ huê tiền tỉ tại Quảng Bình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.