Vạ miệng trên thế giới ảo

14/10/2012 03:00 GMT+7

Không chỉ bị đuổi việc ngay lập tức, một phụ nữ Úc làm việc tại Singapore còn đang đối mặt án hình sự vì phát ngôn miệt thị người Malaysia trên Facebook.

Amy Cheong, 37 tuổi, là công dân Úc (sinh ở Malaysia) nhưng sống và làm việc ở Singapore từ 10 năm qua theo diện thường trú nhân. Với tấm bằng Đại học Melbourne (Úc), bà Cheong đã được cất nhắc tới vị trí Trợ lý giám đốc Ban Quản lý thành viên của Công đoàn quốc gia Singapore (NTUC).

Đêm 7.10 vừa qua, bực bội vì tiếng ồn từ một đám cưới của người gốc Malay ở tầng trệt khu chung cư bình dân cạnh bên, bà Cheong đã viết trên Facebook của mình những lời lẽ xúc phạm và ám chỉ người Malaysia đám cưới rẻ tiền, có tỷ lệ ly hôn cao... Phát biểu này lập tức bị phản đối mãnh liệt trên thế giới mạng với nhiều yêu cầu sa thải ngay người nữ cán bộ NTUC, cơ quan nhà nước với sứ mệnh phục vụ lao động thuộc mọi tầng lớp và sắc tộc của Singapore.

Vạ miệng trên thế giới ảo
“Bút sa gà chết”, bà Amy Cheong đang đối mặt với tội hình sự - Ảnh: chụp Facebook bà Cheong trước khi bị đóng

NTUC ngay trong sáng 8.10 đã ra quyết định sa thải bà Cheong với hiệu lực tức thì. Về phần mình, bà Cheong đã đóng cửa Facebook cá nhân và ngỏ lời xin lỗi trên nhiều trang mạng, đồng thời cuốn gói bay luôn về Úc. Nhưng đó vẫn chưa là điểm cuối của mọi rắc rối. Trong chiều 8.10, một thủ lĩnh cộng đồng đã tố giác với cảnh sát rằng bà Cheong phạm tội hình sự vì phát ngôn có tính kích động phân biệt sắc tộc. Cảnh sát đang xem xét vụ việc và bà Cheong có thể phải trở lại Singapore để phục vụ điều tra.

Theo ý kiến các luật sư, phát ngôn của bà Cheong “có yếu tố cấu thành tội hình sự” theo đạo luật Kích động bạo loạn ra đời trước năm 1965 và điều khoản 298 bộ luật Hình sự vốn được mở rộng phạm vi tội phạm ở cả lời nói và cử chỉ vào năm 2007. Tuy nhiên, mấu chốt pháp lý của vấn đề trong trường hợp này là bà Cheong có cố tình tạo nên sự thù hằn giữa các cộng đồng sắc tộc khác nhau ở Singapore hay không. Nếu có, bà Cheong sẽ phải ra trước vành móng ngựa và đối mặt với bản án tù giam tối đa 3 năm và/hoặc tiền phạt.

Chủ tịch Hội Luật sư hình sự của Singapore Subhas Anandan thừa nhận “sự nghiêm trọng” trong phát biểu của bà Cheong. Tuy nhiên ông hy vọng Văn phòng Tổng chưởng lý sẽ nhẹ tay bằng một quyết định cảnh cáo.

Thục Minh
(Văn phòng Singapore)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.