Tuyên án vụ lập quỹ trái phép tại trường Nghiệp vụ TDTT Cần Thơ

16/04/2009 00:13 GMT+7

Sau 3 ngày xét xử sơ thẩm vụ án hình sự xảy ra tại trường Nghiệp vụ thể dục thể thao (TDTT) TP Cần Thơ, sáng qua 15.4, Hội đồng xét xử của TAND quận Ninh Kiều đã tuyên phạt bị cáo Bùi Thanh Quang (49 tuổi, nguyên Hiệu trưởng) 6 năm tù; Nguyễn Lang Thùy (32 tuổi, nguyên kế toán) 24 tháng tù, Hoàng Mai Phương (48 tuổi, nguyên nhân viên văn thư) 30 tháng tù về các tội tham ô và lập quỹ trái phép.

Trong thời gian đương chức, bị cáo Quang đã chỉ đạo cấp dưới lập khống danh sách học sinh năng khiếu và huấn luyện viên của trường để rút hơn 523 triệu đồng từ ngân sách; lập hồ sơ vay tín chấp của 2 ngân hàng và các cá nhân bên ngoài... với tổng cộng hơn 1 tỉ đồng nhưng không nhập vào sổ sách kế toán theo quy định mà tự mở sổ theo dõi riêng để chi xài.

Mai Trâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.