Tử hình kẻ giết nữ tiếp viên

13/03/2013 15:00 GMT+7

(TNO) Ngày 13.3, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM xử phúc thẩm, tuyên y án tử hình đối với Tô Văn Thảo (24 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM) về tội giết người.

(TNO) Ngày 13.3, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM xử phúc thẩm, tuyên y án tử hình đối với Tô Văn Thảo (24 tuổi, ngụ tại quận Gò Vấp, TP.HCM) về tội giết người.

Theo cáo trạng, đêm 2.11.2011, Thảo ra cầu vượt An Sương (huyện Hóc Môn, TP.HCM) tìm gái bán dâm để vui vẻ. Tại đây, Thảo tìm được một cô gái (hiện chưa rõ lai lịch) rồi dẫn vào khách sạn. Tuy nhiên, lợi dụng lúc Thảo đi tắm, cô gái trên lấy cắp một điện thoại cùng 1,8 triệu đồng rồi bỏ trốn. Bực tức vì bị lừa, Thảo nảy sinh ý định tìm cô gái giết để trả thù.

Sau đó, Thảo quay về nhà trọ, mượn 200.000 đồng của một chị bán hàng tạp hóa, rồi mang theo dao, dây điện giấu trong túi quần. Thảo còn cạo trọc đầu, đội mũ lưỡi trai... nhằm tránh bị phát hiện khi gây án.

Quay lại khu vực An Sương, Thảo truy tìm cô gái bán dâm đã lấy cắp tài sản của mình nhưng không gặp.

Đến khoảng nửa đêm, Thảo đến một quán cà phê thỏa thuận “vui vẻ” với tiếp viên C.T.H với giá 600.000 đồng. Cả hai cùng đi xe ôm đến một nhà nghỉ trên quốc lộ 22 (xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn) thuê phòng. Sau khi quan hệ tình dục xong, Thảo dùng dao khống chế, trói nạn nhân rồi giết chết.

Xét hành vi của Thảo quá dã man, mất hết tính người nên hội đồng xét xử tuyên y án tử hình.

Lê Nga

>> Y án tử hình kẻ giở trò "mây mưa" đồng tính rồi giết người
>> Tử hình trùm ma túy sông Mê Kông
>> Tử hình người Trung Quốc vận chuyển gần 11 kg ma túy
>> Tử hình con nghiện chém người hàng loạt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.