Tử hình kẻ giết cả nhà người yêu

09/05/2013 03:00 GMT+7

Lê Thanh Đại (31 tuổi, quê Kiến An, Hải Phòng) đã bị HĐXX TAND tỉnh Thái Bình tuyên mức án tử hình trong phiên xử sơ thẩm kết thúc trưa 8.5, vì hành vi man rợ giết 3 người trong gia đình bạn gái ở Thái Bình.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Thái Bình, do có quan hệ tình cảm từ trước, trưa 22.12.2012, chị Nguyễn Thị Minh Tâm (32 tuổi) đưa bạn trai là Lê Thanh Đại về nhà bố mẹ đẻ ở P.Phúc Khánh, TP.Thái Bình nấu cơm ăn. Ăn xong, cả hai lên phòng riêng tâm sự.

Khoảng 14 giờ cùng ngày, tại phòng của chị Tâm, Lê Thanh Đại đã dùng chân tủ gỗ cũ đập chết chị. Bà Đoàn Thị Cún (63 tuổi, mẹ chị Tâm) nghe tiếng động chạy lên cũng bị Đại đập chết. Sau đó, Đại xuống nhà sát hại nốt ông Nguyễn Anh Tòa (72 tuổi, bố đẻ chị Tâm). Để đề phòng những người này không chết, sau khi dùng chân tủ gỗ đập nhiều nhát vào đầu các nạn nhân, Đại còn dùng các loại dây thắt cổ họ. Thực hiện xong hành vi giết người, Đại đã chiếm đoạt các tài sản của họ, gồm 1 xe máy Wave BS 17M1-7720, 1 điện thoại di động Samsung của ông Tòa, 1 máy tính xách tay, 1 điện thoại di động Nokia, 1 USB 3G của chị Tâm.

Tại phiên tòa, bị cáo Lê Thanh Đại còn bị tuyên phải bồi thường 120 triệu đồng mai táng phí, tiền nuôi con cho chị Tâm và các tổn thất khác do hành vi phạm tội của hắn gây ra.

Hoàng Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.