Truy tố kẻ gây nổ tại nhà chờ xe

27/06/2013 02:07 GMT+7

Chiều 26.6, thông tin từ Viện KSND Q.Ninh Kiều (TP.Cần Thơ) cho biết cơ quan này vừa hoàn thành cáo trạng, chuyển sang tòa án truy tố La Hoàng Sang (28 tuổi, ngụ TP.HCM) về tội danh vận chuyển trái phép vật liệu nổ.

Theo cáo trạng, ngày 27.2, Sang và bạn gái Dương Thị Thùy Trang từ TP.HCM xuống Cần Thơ thăm người thân. Sáng 28.2, Sang nhờ anh bà con là La Hoàng Nam chở đến các cửa hàng ở Cần Thơ mua 0,5 kg bột lưu huỳnh, 1 kg bột than hoạt tính, 1 kg kali clorat, 1 chai keo dán sắt 502, 1,5 m ống nước nhựa phi 27 cưa thành 5-6 đoạn. Sau đó, Sang mang về nhà trộn các hóa chất trên và cho vào hộp nhựa. Chiều cùng ngày, Sang và bạn gái ra hãng xe Phương Trang để về lại TP.HCM. Sau khi vào nhà chờ không lâu thì túi hóa chất của Sang phát nổ làm một số người bị thương, phải đi bệnh viện cấp cứu. Tại cơ quan điều tra, Sang khai nhận mua các hóa chất trên mang về TP.HCM để chế tạo chữ cháy sáng và rocket (pháo hoa mini) tặng bạn gái. Các cá nhân liên quan do không biết Sang mua các hóa chất trên nhằm mục đích gì nên không bị đề nghị xử lý.

Mai Trâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.