Truy tố bị can giết người vì mâu thuẫn trong quan hệ đồng giới

21/05/2012 03:35 GMT+7

Ngày 20.5, Viện KSND TP.HCM cho biết đã chuyển toàn bộ hồ sơ và cáo trạng truy tố Hồ Thị Bích Phương (27 tuổi, ngụ Q.4) sang TAND TP.HCM để xét xử về tội “giết người”.

Theo cáo trạng, Hồ Thị Bích Phương và chị Phạm Thị G. (36 tuổi) có mối quan hệ đồng tính từ năm 2007. Đến năm 2011, gia đình chị G. phát hiện ngăn cấm nên chị G. ít qua lại với Phương.

Rạng sáng ngày 14.7.2011, Phương chuẩn bị 3 con dao Thái Lan và 1 dao chặt thịt bỏ vào ba lô rồi đón xe ôm đến ngồi đợi trước nhà chị G. Lúc sau, thấy ông Phạm Văn Năm (68 tuổi, cha chị G.) ra mở cửa, Phương liền nhặt 1 thanh sắt gần đó cầm đến nói ông Năm cho gặp G. Thấy Phương cầm hung khí, ông Năm giằng lấy dẫn đến hai bên xô xát với nhau. Phương dùng dao mang theo đâm ông Năm 5 nhát vào ngực, sườn và bụng làm ông Năm tử vong sau đó.

Nghe cha kêu cứu, chị G. từ trong chạy ra can ngăn cũng bị Phương đâm nhiều nhát vào người bị thương tật 17% vĩnh viễn. Chỉ đến khi chồng chị G. thấy hỗn loạn, chạy ra đường cầu cứu người dân vào khống chế mới bắt giữ được Phương.

Lê Nga

>> Án mạng từ ghen tuông trong quan hệ đồng tính
>> Án mạng tại phòng trọ
>> Án mạng trong quán ăn hát với nhau
>> Nổ súng giải quyết mâu thuẫn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.