Truy tố 14 bị can trong đường dây gái gọi

28/07/2014 00:40 GMT+7

Viện KSND TP.Cần Thơ vừa hoàn tất cáo trạng, truy tố các bị can: Phan Hồng Thụy Châu (33 tuổi), Phạm Cao Thanh (47 tuổi), Vũ Bá Long (34 tuổi), Thôi Thanh Tuyền (18 tuổi), Bùi Xuân Sỹ (25 tuổi), Trần Phát Của (46 tuổi), Mã Quân Phương (41 tuổi), Võ Thị Thang (33 tuổi), Trương Văn Khải (31 tuổi), Phạm Công Quốc (32 tuổi), Nguyễn Hữu Đạt (34 tuổi), Võ Thị Trúc Linh (23 tuổi); Võ Thị Hồng Nga, Nguyễn Hữu Hiệp (cùng 42 tuổi) về tội chứa mại dâm và môi giới mại dâm.

Theo cáo trạng, từ tháng 4.2013, Châu, Quốc, Đạt, Tuyền, Khải là chủ và quản lý, bảo vệ của các khách sạn Thái Dương, Thái Tuấn, Ngọc Mai 1 và Thành Tùng  (thuộc P.Cái Khế, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) đã móc nối, cấu kết với các bị can còn lại là tài xế taxi, xe ôm và gái mại dâm để tổ chức đường dây môi giới bán dâm với giá từ 300.000 - 500.000 đồng cho khách mua dâm tại các khách sạn trên. Cụ thể, khi khách đến thuê khách sạn có nhu cầu thì các quản lý, tiếp tân, bảo vệ sẽ thống nhất giá cả, sau đó điện thoại để điều gái đến bán dâm theo thỏa thuận, nếu khách mua dâm với giá 500.000 đồng/lần thì các bị can này lấy 150.000 đồng; nếu khách mua dâm với giá 300.000 đồng thì lấy 100.000 đồng tiền môi giới. Ngoài ra, ban đêm khi tài xế taxi, Honda ôm chở khách từ các quán nhậu về khách sạn khác, nếu khách có nhu cầu thì tài xế sẽ chở đến các khách sạn trong đường dây trên để mua dâm và các tài xế sẽ được chia tiền môi giới từ 70.000 - 100.000 đồng/khách.

Theo cơ quan điều tra, trong số các bị can môi giới cho khách mua dâm có nhiều gái mại dâm chưa đủ 16 - 18 tuổi, nên cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án mua dâm người chưa thành niên. Tuy nhiên do chưa xác định được người mua dâm nên cơ quan điều tra đã tạm đình chỉ vụ án, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Mai Trâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.