Truy tố 12 bị can mua bán 2.100 bánh heroin

15/12/2014 04:40 GMT+7

Viện KSND tối cao vừa tống đạt cáo trạng truy tố 12 bị can về tội mua bán trái phép chất ma túy trong đường dây ma túy cực lớn xảy ra tại các tỉnh thành Sơn La, Hòa Bình, Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang.

Viện KSND tối cao vừa tống đạt cáo trạng truy tố 12 bị can về tội mua bán trái phép chất ma túy trong đường dây ma túy cực lớn xảy ra tại các tỉnh thành Sơn La, Hòa Bình, Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang.

Đáng chú ý, phần lớn các bị can trong vụ án có mối quan hệ gia đình với nhau, trong đó, Tráng A Tàng (32 tuổi, ngụ H.Mộc Châu, tỉnh Sơn La) được xác định là kẻ cầm đầu, các đồng phạm là Giàng Thị Sua (vợ Tàng); Tráng A Chư (bố Tàng)... Ngoài ra, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) đã quyết định truy nã 6 nghi phạm khác, trong đó có bố vợ và anh trai của Tàng.
Theo cáo trạng, từ năm 2009 đến ngày 26.7.2013, Tráng A Tàng cùng đồng phạm đã thực hiện 13 lần mua bán trái phép 1.791 bánh heroin, tương đương gần 627 kg heroin và 553 viên ma túy tổng hợp. Ngoài ra, một đồng phạm của Tráng A Tàng là Giàng A Nhà (ngụ H.Mộc Châu) đã câu kết một số tội phạm mua bán 390 bánh, tương đương 136,5 kg heroin và 80 viên ma túy tổng hợp. Tổng số heroin mà đường dây do Tráng A Tàng cầm đầu đã mua bán trái phép là 2.181 bánh heroin và 633 viên ma túy tổng hợp.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.