Truy nã 4 người trong đường dây cá độ hàng trăm tỉ đồng

05/02/2013 11:10 GMT+7

(TNO) Ngày 5.2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP.Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố bị can và truy nã đặc biệt toàn quốc đối với 4 “chân rết” trong đường dây cá độ bóng đá qua mạng lên đến hàng trăm tỉ đồng.

(TNO) Ngày 5.2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP.Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố bị can và truy nã đặc biệt toàn quốc đối với 4 “chân rết” trong đường dây cá độ bóng đá qua mạng lên đến hàng trăm tỉ đồng.

>> Triệt phá mạng cá độ bóng đá lớn tại Đà Nẵng

Trước đó, như Thanh Niên Online đã thông tin, sau hơn 50 ngày điều tra, cuối tháng 12.2012, Công an TP.Đà Nẵng đã thực hiện thành công chuyên án 412B, bắt giữ và tạm giam trùm đường dây cá độ bóng đá trong nước móc nối với mạng lưới cá độ bóng đá quốc tế là Nguyễn Anh Cường (trú TP.Phan Thiết) và Nguyễn Văn Vinh (tức Vinh xà cừ, trú P.Nam Dương, Q.Hải Châu, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Vinh Quang Nguyễn).

Sau đó, các "chân rết" của đường dây này là Lữ Khánh Tùng (trú P.An Hải Tây, Q.Sơn Trà), Lê Đức Vũ (trú P.An Hải Bắc, Q.Sơn Trà), Lê Kỳ Hoan (trú P.Thạch Thang, Q.Hải Châu) - Tổng giám đốc Công ty CP Xuyên Đông Dương, Phạm Văn Tuấn Anh (trú P.Bình Thuận, Q.Hải Châu) và Lương Thị Anh Đào (trú P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn) cũng bị bắt giữ.

 chuyên án 412B
Khám xét nhà Vinh xà cừ, ông trùm đường dây cá độ bóng đá qua mạng tại Đà Nẵng

Tang vật bị tạm giữ gồm 1 ô tô BKS 43S-8888 của Vinh xà cừ, hơn 300 triệu đồng và các điện thoại di động, thẻ tín dụng, laptop ghi chép tiền bạc cá độ.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, từ đầu năm 2010, Cường, Vinh và đồng bọn nhận mạng cá độ bóng đá ở nước ngoài, thiết lập mạng lưới hàng trăm “chân rết” tại TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Thừa Thiên-Huế, Phan Thiết… với số tiền tham gia cá cược lên đến hàng trăm tỉ đồng.

PC45 Công an TP.Đà Nẵng cho hay, đến nay Công an TP.Đà Nẵng đã khởi tố 20 bị can trong đường dây cá độ bóng đá này về hành vi tổ chức đánh bạc, trong đó bắt tạm giam 9 người, cho tại ngoại hậu tra 7 người.

 chuyên án 412b
Từ trái qua, từ trên xuống: Bợm Phước, Trần Đình Tuấn,
Phạm Văn Tuấn Tú và Nguyễn Đức Sỹ

Bốn người còn lại là Lê Hoàng Phước (Bợm Phước, 33 tuổi, trú tổ 25, P.Tam Thuận, Q.Thanh Khê), Phạm Văn Tuấn Tú (28 tuổi, trú tổ 50, P.Bình Thuận), Nguyễn Đức Sỹ (30 tuổi, trú tổ 27, P.Hòa Thuận Đông, cùng Q.Hải Châu) và Trần Đình Tuấn (34 tuổi, trú tổ 20, P.An Hải Bắc, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) đã bỏ trốn hiện đang bị truy nã.

Theo điều tra ban đầu, Bợm Phước đã có 1 tiền án và 3 tiền sự về hành vi hủy hoại tài sản, đồng thời là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xuyên Đông Dương (anh ruột Bợm Phước là Lê Kỳ Hoan làm Tổng giám đốc công ty này cũng nằm trong đường dây và bị bắt giữ).

Trong đường dây này, Bợm Phước là “chân rết” của Vinh xà cừ, vừa tổ chức cho Tú, Sỹ điều hành mạng lưới cá độ bóng đá qua mạng tại Đà Nẵng, còn Tuấn vừa là “chân rết” của đường dây cá độ Nguyễn Anh Cường, đồng thời cũng tổ chức, điều hạnh mạng lưới cá độ cấp dưới.

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

>> Tạm giữ 35 người cá độ bóng đá
>> Phá một ổ số đề lớn tại Đà Nẵng
>> Phá sòng bạc dành cho "quý bà"
>> Tạm giữ 10 người trong đường dây mại dâm
>> Thua độ đá banh, đi cướp tiệm vàng
>> Phá đường dây gái gọi tại Đà Nẵng
>> Phá ổ cá độ bóng đá, tạm giữ 20 người
>> Triệt phá đường dây sinh viên cá độ bóng đá

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.